Lương Mạnh Hải: 'Nhận cát-xê rất cao để cởi đồ trên phim'

ANTĐ - "Tôi nghĩ chụp ảnh nude và đóng cảnh nude đều giống nhau vì phải dùng cơ thể để diễn đạt điều người khác yêu cầu. Tôi không khó khăn gì với chuyện cởi đồ trên phim", chàng điếm trai trong"Hot boy nổi loạn" chia sẻ.
Lương Mạnh Hải: 'Nhận cát-xê rất cao để cởi đồ trên phim'

- Hồ Vĩnh Khoa từng chia sẻ: "Dù đạo diễn đã nói trước là kịch bản sẽ sốc, tôi không ngờ mọi thứ còn kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng”. Còn anh, cảm giác đầu tiên khi đóng cảnh nóng với người cùng giới thế nào?

- Nếu Khoa nói không sốc mới là không bình thường. Điều này rất hiển nhiên với một diễn viên mới. Còn tôi và đạo diễn đã nhào nặn ra nhân vật nên chúng tôi chẳng thấy có điều gì kinh khủng cả. Và một lý do khác là tôi đã xem nhiều phim nước ngoài về đề tài hiện thực xã hội với những câu chuyện cực kỳ dữ dội nên tôi thấy bộ phim Hotboy nổi loạn không có gì sốc, nó rất nhân văn và ấm áp.

- Anh gặp trở ngại gì khi đóng những cảnh giường chiếu, khỏa thân nóng bỏng với một... chàng trai?

- Không có trở ngại gì. Khi đóng phim, tôi là một con người khác, đạo diễn muốn sao tôi sẽ làm cho bằng được hoặc hơn như thế. Bởi đó là nghề nghiệp, nếu diễn viên thấy khó khăn, ngượng ngùng thì sao gọi là chuyên nghiệp.

- Khán giả tò mò về đề tài mới của phim nhưng chắc chắn không phải ai cũng "chịu" được những cảnh yêu đương đồng tính. Anh có lo khán giả trở mặt và càng khiến họ thêm nghi ngờ về giới tính của anh?

- Những khán giả văn minh luôn biết cách đồng cảm với một bộ phim tử tế và họ càng biết yêu thương sự cống hiến của diễn viên. Thông thường, những gì ngang trái, nhất là trong tình yêu sẽ dễ rung động lòng người.

- Anh từng chia sẻ rằng muốn diễn thành công một nhân vật thì điều quan trọng nhất là phải đọc được nội tâm của nhân vật. Anh làm thế nào để hiểu được tâm trạng, dòng suy nghĩ của một người đồng tính?

- Tôi tư duy nhân vật theo cái cách mà kịch bản đã bày ra. Thế giới nội tâm của con người không ai giống ai, vì thế cho dù mình có trò chuyện với 100 người đồng tính để lấy chất liệu thì cũng không bằng việc bám sát vào kịch bản.

- Anh ấn tượng nhất điều gì ở bạn diễn mới?

- Khi nhìn Khoa làm việc, tôi nể phục lắm vì tôi biết chắc rằng, nhiều năm về trước, tôi không thể nào xuất sắc được như Khoa trong vai diễn đầu tiên. Đóng phim cùng Khoa thì không chê được điều gì.

- Anh là diễn viên đã “nhẵn mặt” với những vai công tử, vậy anh chuẩn bị gì cho lần thay đổi này?

- Thật sự là chẳng có sự chuẩn bị nào cả. Khi cơ hội đến, tôi thay đổi theo. Nếu tôi được đạo diễn giao tiếp một vai công tử, tôi nghĩ mình vẫn vẫn đóng tốt. Và nếu cần thay đổi, tôi hoàn toàn có thể đóng vai một gã trai quê, tay giết người hay kẻ điên, không chỉ là vai điếm trai đứng đường. Tôi nghĩ, có những thứ mình tính toán kỹ nhưng thực tế không như mong muốn, còn nhiều khi có những thứ vô tình rơi trúng mình thì lại mở ra nhiều điều cực kỳ tuyệt vời.

Với tôi, đồng tính dù bạn chấp nhận hay không, nó vẫn tồn tại. Người đồng tính đâu cần sự thương hại, giúp đỡ hay sẻ chia. Họ phải bình đẳng như bao người chứ.

- Bộ phim "Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được xem là phim Việt Nam đầu tiên đề cập trực diện về đề tài tính dục. Vậy bộ phim đó giống và khác gì với bộ phim anh đóng?

- Tôi tự hào là mình đã xem tất cả các bộ phim Việt Nam. Nhưng phim của tôi không nói về tính dục và tôi nghĩ bộ phimChơi vơi cũng vậy. Hai bộ phim khác nhau là tất nhiên và giống nhau lại càng không.

- Ở Việt Nam, phần lớn các bộ phim có yếu tố đồng tính được sản xuất vì muốn gây chú ý, tò mò để kéo khán giả đến rạp. Phần lớn các diễn viên đảm nhận vai đồng tính có phần ép mình thành người đồng tính khiến khán giả ngán ngẩm. Anh nghĩ sao? 

- Vế thứ nhất bạn nói đúng, còn vế thứ hai, tôi không đồng ý. Ví dụ như anh Thái Hòa đóng vai bóng lộ hẳn hoi mà có đồng tính đâu. Đồng tính là đồng tính làm sao cố ép được, lại càng không thể đổ lỗi tại vai diễn.

Phim ảnh Việt Nam đề cập đến tình yêu dị tính còn bị nhiều lệch lạc và vòng vo, nói gì đến tình yêu đồng tính, vì vậy, người làm phim cũng rất khó trách khán giả hiểu sai về vấn đề đồng tính. Tôi nghĩ không phải chờ tới khi có phim Hotboy nổi loạn ra mắt, mọi người mới biết thế nào là phim đồng tính. Giờ đây người ta muốn xem bất cứ bộ phim thuộc thể loại gì là chỉ cần vài thao tác click chuột là có nguyên hẳn phiên bản HD phụ đề tiếng Việt hoặc tiếng Anh chuẩn để xem. Bây giờ còn nói về sự cởi mở và lạc quan của mọi người đối với vấn đề đồng tính là lạc hậu.

- Gần đây, anh có nhiều bộ ảnh bán nude, vì thế có thể nói các cảnh nóng trên phim không phải là lần đầu anh cởi đồ trước công chúng. Anh gặp khó khăn gì khi cởi đồ trên phim?

- Tôi nghĩ chụp ảnh nude và đóng cảnh nude đều giống nhau vì khi ấy phải dùng cơ thể để diễn đạt điều người khác yêu cầu. Làm diễn viên thì cơ thể chính là ngôn ngữ. Tôi không thấy khó khăn gì với chuyện cởi đồ trên phim vì tôi được trả lương rất cao để làm điều ấy.

- Anh có thể chia sẻ việc anh thích và ghét gì nhất ở bản thân? Và việc anh đã làm tốt nhất tính đến thời điểm này?

- Thích nhất là có thể ăn nhiều và ăn ngon mà không bị mập. Từ đó suy ra việc chi tiêu cho khoản ăn uống đôi khi hơi quá đà và hoang phí. Đấy là một điều không hài lòng nho nhỏ về chính mình.

Thực ra cũng không bao giờ tôi có ý định ngồi tính xem việc gì là tốt và xấu nhất, vì chỉ sợ rằng việc xấu lại nhiều hơn việc tốt. Suy cho cùng mình không làm điều gì phạm pháp thì đã là tuyệt vời lắm rồi.

- Anh từng chia sẻ quan điểm "tình dục là chuyện nhỏ". Liệu anh có phải người dễ dãi trong chuyện tình cảm?

- (Cười) Tôi đã bước vào giai đoạn dễ dãi với mọi thứ chứ không phải riêng chuyện tình cảm. Tại sao mình phải nghiêm khắc, phải cầu toàn quá làm gì? Trên đời này có cái gì hoàn hảo đâu. Cái gì tới thì mình đón nhận, khi mình thấy không phù hợp sẽ đi tìm cái khác phù hợp hơn.

- Nhiều người cho rằng anh được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ưu ái bởi anh dường như trở thành diễn viên độc quyền trong các dự án phim của vị đạo diễn này. Anh nghĩ sao?

- Phải nói chính xác là rất ưu ái chứ. (Cười) Điều khiến tôi vui là mỗi khi bắt tay vào làm một dự án thì lại nhận được hỏi câu này. Chủ đề có vẻ như quá cũ kỹ nên tôi nghĩ nếu tôi cứ tiếp tục trả lời sẽ giống như đi thanh minh. Tôi thấy mình có làm gì sai đâu mà phải trần tình.

- Những lúc có chuyện buồn, khó nói anh thường tâm sự với ai?

- Tôi không có một người nào cố định để chia sẻ tất cả mọi chuyện buồn hoặc vui. Tùy từng chuyện tôi chọn người tâm sự. Có khi tôi tâm sự với bố mẹ để thấy yên tâm, hay bạn lớn tuổi để có cách giải quyết hợp lý, hoặc bạn đồng trang lứa. Có lúc tôi chỉ cần chạy bộ hay đi spa là đầu óc thoát ra khỏi những thứ bực bội vớ vẩn.

- Sau "Hotboy nổi loạn", anh có kế hoạch gì?

- Tất nhiên là tôi lại tiếp tục bước vào những hành trình mới cho những bộ phim mới. Mọi thứ vẫn chưa cụ thể, thành hình nên tôi không thể tiết lộ ngay. Chắc chắn các bạn sẽ sớm biết thôi.

Xem một số hình ảnh mới của anh Lương Mạnh Hải:

Lương Mạnh Hải: 'Nhận cát-xê rất cao để cởi đồ trên phim'
Lương Mạnh Hải: 'Nhận cát-xê rất cao để cởi đồ trên phim'
Lương Mạnh Hải: 'Nhận cát-xê rất cao để cởi đồ trên phim'
Lương Mạnh Hải: 'Nhận cát-xê rất cao để cởi đồ trên phim'
Lương Mạnh Hải: 'Nhận cát-xê rất cao để cởi đồ trên phim'

Bộ phim Hotboy nổi loạn, câu chuyện về chàng cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, với sự tham gia của các diễn viên Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền, Linh Sơn, Hồ Vĩnh Khoa, ca sĩ Phương Thanh... sẽ công chiếu từ ngày 14/10.