Luôn đi đầu trong công tác đền ơn, đáp nghĩa

ANTĐ - Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, chiều 21-7, Bộ Công an tổ chức trọng thể hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng công an nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự hội nghị. 

Luôn đi đầu trong công tác đền ơn, đáp nghĩa ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tại hội nghị
gặp mặt người có công với cách mạng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ, hội nghị là dịp để ghi nhận và tri ân người có công với cách mạng, qua đó giáo dục, tuyên truyền lý tưởng đạo đức cách mạng cho các thế hệ trong lực lượng CAND, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong nhiều năm qua, lực lượng CAND đã thực hiện nghiêm túc các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ, hoàn tất thủ tục thương binh, bệnh binh, người có công… Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động tìm kiếm thông tin về liệt sĩ để tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm sóc, báo công, thắp nến tri ân, phát hành “Danh sách liệt sĩ công an nhân dân qua các thời kỳ”; xây dựng, nâng cấp các khu di tích lịch sử, công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe một số chia sẻ, báo cáo thành tích của đại diện lão thành cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, qua đó nêu bật sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện chính sách đối với thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, người có công… Để ghi nhận thành tích của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho 314 đồng chí đại biểu tiêu biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công… Chia sẻ những đau thương mất mát của hơn 14.000 liệt sĩ và 5.000 thương binh trong lực lượng CAND, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện các chính sách đối với thương binh liệt sĩ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Bộ Công an là một trong những ngành đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong CAND đã không ngừng nỗ lực là những tấm gương sáng ngời để mỗi CBCS trong lực lượng CAND noi theo…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Bộ Công an tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; nâng cao đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi thương binh, bệnh binh tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tội phạm… trở thành gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.