- Rò rỉ phóng xạ từ nhà máy Fukushima Daiichi
- Khó khăn khi dừng hoạt động các lò phản ứng điện hạt nhân Fukushima Daiichi
- Phát hiện sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ mới tại nhà máy điện Fukushima Daiichi
![]() |
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi |
Kế hoạch này chậm hơn so với lộ trình ban đầu do Chính phủ Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy đề ra, trong đó dự kiến công tác thu hồi sẽ khởi động từ đầu những năm 2030.
Trước đó, 3 lò phản ứng tại nhà máy này đã bị nóng chảy nhiên liệu sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011. Việc thu hồi khoảng 880 tấn rác nhiên liệu, vốn được đánh giá là công đoạn khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình tháo dỡ, đang là thách thức lớn nhất. Phần rác nhiên liệu này là hỗn hợp giữa nhiên liệu nóng chảy và các bộ phận cấu tạo lò phản ứng.
TEPCO dự kiến sẽ bắt đầu tháo dỡ từ lò phản ứng số 3. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, sau khi xem xét kỹ lưỡng phương pháp thu hồi, công ty đã kết luận rằng chỉ riêng việc chuẩn bị cũng sẽ mất khoảng từ 12 đến 15 năm.
Chính phủ Nhật Bản và TEPCO đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình tháo dỡ vào năm 2051, tức 40 năm sau khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, nhiều bước trong lộ trình hiện đang bị chậm tiến độ.