Lực sĩ Phạm Văn Mách: Thích "đọ giọng" như... khoe cơ bắp!

ANTĐ - Trong giới thể hình, nhà vô địch cơ bắp có biệt danh "Kiến càng" Phạm Văn Mách còn nổi danh với chất giọng hay chẳng kém gì ca sĩ. Ít ai biết rằng ngày còn đi học, anh từng là cây văn nghệ "đinh" có tiếng "sát" giải (mà lại toàn là giải cao nhất) tại các hội diễn ở trường...

Nhà vô địch cơ bắp sẽ "khoe" giọng cùng

ca sĩ Văn Mai Hương


Làm ca sĩ trước khi thành lực sĩ...

Phạm Văn Mách có khả năng hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc đỏ đến nhạc Rock, thậm chí là đọc Rap. Trước khi làm quen với môn thể hình, nhờ tài hoạt ngôn nên Phạm Văn Mách từng là gương mặt MC quen thuộc của nhiều tụ điểm ca nhạc ở đất Sài thành. Cũng chính từ những lần đứng trên sân khấu làm MC, anh có dịp thử tập làm... ca sĩ và bắt đầu nuôi mơ ước một ngày nào đó có đủ tiền để mở một phòng trà ca nhạc nhỏ. Anh đi hát ở không biết bao nhiêu phòng trà và quán bar. Cho đến sau này khi đã trở thành lực sĩ tên tuổi thì cái "máu" văn nghệ trong anh vẫn không hề "nguội" bớt. Dù đi thi đấu ở bất cứ đâu, trong túi xách của Phạm Văn Mách bao giờ cũng có một chiếc đĩa nhạc thu sẵn nhạc nền của những ca khúc "tủ" mà anh yêu thích nhất. Chiếc đĩa này anh cất công đến các phòng thu âm chỉnh nhạc để hoàn thiện. Ít ai biết rằng cũng chính anh là người tự chọn phần nhạc nền trong các bài biểu diễn và thi đấu thể hình của mình.

Cũng bởi "tài lẻ" này mà anh không ít lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười, như lần đi giao lưu ở Bến Tre, anh xung phong hát tặng mọi người một ca khúc tiếng Anh. Anh hát sung đến độ làm mọi người ở dưới cũng nhún nhẩy theo, thậm chí còn nhảy cả lên sân khấu trong tư thế lao thẳng vào anh khiến anh suýt ngã. Tiếng lành đồn xa, biết Phạm Văn Mách có "tài lẻ" này nên mới đây Ban tổ chức chương trình truyền hình thực tế "Cặp đôi hoàn hảo" đã mời anh tham gia nhưng không phải để khoe cơ bắp mà là để... trổ tài ca hát. Anh cùng ca sĩ Văn Mai Hương sẽ làm thành một cặp song ca qua 8 liveshow với 8 thể loại âm nhạc khác nhau và đọ giọng cùng nhiều ngôi sao ca nhạc tên tuổi như: Đàm Vĩnh Hưng, Minh Quân, Đoan Trang...


Thích "lăn vào bếp"...

Không chỉ làm mọi người giật mình với khả năng ca hát, ngoài cuộc sống Phạm Văn Mách còn nhiều lần trổ tài vào bếp khiến bạn bè phục lăn. Hóa ra để giữ được thân hình chuẩn bằng chế độ khẩu phần ăn nghiêm ngặt, hàng ngày anh vẫn thường tự đi chợ mua đồ và chế biến các món ăn. Anh tự nhận mình khá "sành điệu" trong việc đi chợ mua đồ và mặc cả. Nhà vô địch thể hình tiết lộ trong thực đơn hàng ngày bên cạnh các món không thể thiếu như chuối, trứng gà, thịt bò, cá hấp, thịt gà... thì phở là một trong những món khoái khẩu nhất của anh. Anh tự nấu ăn một phần cũng bởi do sở thích ăn mặn khó chiều của mình nên đành phải "lăn vào bếp" cho hợp gu. Anh thổ lộ mỗi lần trước khi thi đấu, anh phải kiêng ăn muối để tránh cho cơ thể bị giữ nước làm mất đi độ sắc nét của cơ bắp. Kèm theo chế độ chỉ được ăn thịt nạc, cá nạc và kiêng chất bột khiến anh thấy khổ sở vô cùng vì thiếu... muối. Có bận anh phải kiêng ăn muối đến tận nửa năm trời, đến khi thi đấu xong anh liền tự thưởng cho mình... nhúm muối cho đỡ nhạt mồm.