Lục quân Mỹ cắt giảm 3 lữ đoàn tấn công đường không

ANTĐ - Ngày 4-3, các quan chức lục quân Mỹ cho biết, trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng lực lượng tấn công đường không, lực lượng này có kế hoạch sẽ cắt giảm 3 lữ đoàn chiến đấu đường không trước năm 2019.

Hiện tại, lục quân Mỹ đang được biên chế 13 lữ đoàn tấn công đường không thường trực, trong đó có 4 lữ đoàn hạng nặng, 8 lữ đoàn hạng trung, và 1 lữ đoàn hỗn hợp.

Ông Davis Welch, phó giám đốc văn phòng ngân sách lục quân Mỹ, nói với phóng viên tại Lầu Năm Góc hôm 4-3 rằng "kế hoạch tái cấu trúc sẽ cắt giảm 3 lữ đoàn tấn công đường không thường trực". Ông cho biết thêm rằng theo kế hoạch này, lực lượng dự bị lục quân vẫn sẽ có thể duy trì 12 lữ đoàn đường không nhưng chúng "sẽ được tái cơ cấu để thực hiện các nhiệm vụ tấn công, vận tải và tải thương."

Tuyên bố này được đưa ra sau khi lục quân Mỹ đề xuất đưa toàn bộ các máy bay trực thăng tấn công Apache của lực lượng vệ binh quốc gia sang thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường không của lục quân thường trực sau khi họ loại bỏ loại trực thăng Kiowa hiện đang thực hiện nhiệm vụ đó.

Máy bay trực thăng tấn công Apache 

Yêu cầu ngân sách mua máy bay trong năm tài khóa 2015 của lục quân Mỹ tăng nhẹ từ 4,6 tỷ USD (yêu cầu là 5 tỷ USD) trong năm 2014 lên 5,1 tỷ USD, trong khi ngân sách dành cho trực thăng Apache sẽ giảm từ 884 triệu USD trong năm 2014 xuống 775 triệu USD vào năm 2015, nên họ có thể nâng cấp 25 chiếc máy bay loại này lên phiên bản mới nhất.

Ngoài ra, lục quân Mỹ còn dành 416 triệu USD để mua 55 chiếc trực thăng Lakota mới. Một số nguồn tin còn cho rằng lực lượng này sẽ yêu cần ngân sách để mua thêm 45 chiếc Lakota nữa vào năm 2016.

Dự kiến, lục quân Mỹ sẽ yêu cầu 121 tỷ USD cho ngân sách cơ bản của năm 2015, chỉ giảm 4 tỷ so với 125 tỷ USD đã được ban hành năm 2014, nhưng giảm đáng kể so với khoản ngân sách 144 tỷ USD trong năm 2010, năm đỉnh cao của cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.