Lực lượng Quản lý hành chính Công an Hà Nội: Thiết lập ‘kỷ lục’ xử lý căn cước công dân gắn chip

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ 7h30 ngày 20-3 đến 1h sáng 21-3, riêng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội tiếp nhận, xử lý trên dưới 1.200 hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Đây được xem là “kỷ lục” mới của Công an Thủ đô, trong những ngày cao điểm của “chiến dịch” cấp CCCD.

0h30 ngày 21-3, nhóm PV ANTĐ có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội, số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa; và thực sự bất ngờ, cảm phục.

Những thời khắc của ngày mới đã bắt đầu, hơn 15 tiếng đồng hồ liên tục với những thao tác, chỉ dẫn…nhưng tinh thần làm việc nhiệt huyết, nỗ lực phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vẫn…tươi nguyên. Cảm nhận ấy đến từ những chiến sỹ đang miệt mài lăn tay, chụp ảnh công dân; hay sự tận tình thăm hỏi, chia sẻ với người dân, của chỉ huy đơn vị.

Hôm nay, 21-3, còn là dấu mốc hết sức quan trọng đối với cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Họ đã thiết lập “kỷ lục” mới về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ công dân, với trên dưới 1.200 trường hợp, bằng tinh thần “Hết việc chứ không hết giờ”.

Một số hình ảnh PV ANTĐ ghi lại, trong đêm “ghi điểm” – phục vụ nhân dân, của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội:

Nhìn hai bức ảnh này tại trụ sở Phòng CS QLHC về TTXH CATP Hà Nội, có lẽ không nhiều người nghĩ rằng, đã ...bước sang một ngày mới

Nhìn hai bức ảnh này tại trụ sở Phòng CS QLHC về TTXH CATP Hà Nội, có lẽ không nhiều người nghĩ rằng, đã ...bước sang một ngày mới

Các vị trí vẫn miệt mài; hôm nay đã là ngày thứ 21 của "chiến dịch" cao điểm cấp CCCD gắn chíp. Nhiều cán bộ, chiến sỹ tâm sự: "Giờ là lúc không còn chỗ cho sự mệt mỏi. Tất cả vì công việc, và vì cả sự...tự ái nghề nghiệp hết sức tích cực, mỗi khi nghĩ đến nhiệm vụ hàng ngày - "lính Quản lý hành chính không chỉ thuần túy kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, mà khi vào trận, cũng sẽ không chịu "thua" ai".

Các vị trí vẫn miệt mài; hôm nay đã là ngày thứ 21 của "chiến dịch" cao điểm cấp CCCD gắn chíp. Nhiều cán bộ, chiến sỹ tâm sự: "Giờ là lúc không còn chỗ cho sự mệt mỏi. Tất cả vì công việc, và vì cả sự...tự ái nghề nghiệp hết sức tích cực, mỗi khi nghĩ đến nhiệm vụ hàng ngày - "lính Quản lý hành chính không chỉ thuần túy kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, mà khi vào trận, cũng sẽ không chịu "thua" ai".

Lấy vân tay tròn - công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian nhất trong dây chuyển xử lý cấp CCCD

Lấy vân tay tròn - công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian nhất trong dây chuyển xử lý cấp CCCD

Phút hội ý chớp nhoáng giữa Đại tá Ngô Duy Thắng - Trưởng phòng, và đội trưởng đội Căn cước, Trung tá Nguyễn Thái Liên

Phút hội ý chớp nhoáng giữa Đại tá Ngô Duy Thắng - Trưởng phòng, và đội trưởng đội Căn cước, Trung tá Nguyễn Thái Liên

Chỉ huy Phòng QLHC về TTXH hướng dẫn, giải thích thủ tục cho công dân

Chỉ huy Phòng QLHC về TTXH hướng dẫn, giải thích thủ tục cho công dân

Còn phía trong, bộ phận Căn cước thảo luận, xử trí một tình huống đột xuất

Còn phía trong, bộ phận Căn cước thảo luận, xử trí một tình huống đột xuất

0h55 ngày 21-3, cả cán bộ, chiến sỹ và người dân, dường như không ai mệt mỏi

0h55 ngày 21-3, cả cán bộ, chiến sỹ và người dân, dường như không ai mệt mỏi

Thao tác, kỹ năng vẫn hết sức...chuẩn

Thao tác, kỹ năng vẫn hết sức...chuẩn

Một trong hai máy chủ của hai bộ thiết bị được trang cấp cho Phòng CS QLHC về TTXH "báo" thông số hồ sơ, tiếp nhận, xử lý tính đến 0h55 ngày 21-3: với 957 trường hợp

Một trong hai máy chủ của hai bộ thiết bị được trang cấp cho Phòng CS QLHC về TTXH "báo" thông số hồ sơ, tiếp nhận, xử lý tính đến 0h55 ngày 21-3: với 957 trường hợp

Máy chủ của bộ thiết bị còn lại "báo" con số 175, cũng tính đến 0h55 ngày 21-3. Theo chỉ huy Phòng QLHC về TTXH, số hồ sơ tiếp nhận chưa dừng lại, và cán bộ, chiến sỹ của đơn vị quyết tâm "không để người dân nào ra về mà chưa nhận được giấy hẹn lấy CCCD"

Máy chủ của bộ thiết bị còn lại "báo" con số 175, cũng tính đến 0h55 ngày 21-3. Theo chỉ huy Phòng QLHC về TTXH, số hồ sơ tiếp nhận chưa dừng lại, và cán bộ, chiến sỹ của đơn vị quyết tâm "không để người dân nào ra về mà chưa nhận được giấy hẹn lấy CCCD"

Quyết định "đột xuất" được chỉ huy đơn vị thực hiện lúc 1h ngày 21-3: thưởng "nóng" cho cán bộ, chiến sỹ đã nỗ lực tham gia lập "kỷ lục" xử lý hồ sơ CCCD trong ngày 20-3.

Quyết định "đột xuất" được chỉ huy đơn vị thực hiện lúc 1h ngày 21-3: thưởng "nóng" cho cán bộ, chiến sỹ đã nỗ lực tham gia lập "kỷ lục" xử lý hồ sơ CCCD trong ngày 20-3.

Khi những hình ảnh, thông tin này đến với bạn đọc ANTĐ, cũng là lúc một ngày làm việc mới của Phòng QLHC về TTXH đã bắt đầu. Và cũng thế, 30 Công an quận, huyện, thị xã của Hà Nội đang vào trận với tinh thần ấy. Tinh thần vì nhân dân phục vụ, hết mình cho "chiến dịch" lớn, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm công tác 2021.

Khi những hình ảnh, thông tin này đến với bạn đọc ANTĐ, cũng là lúc một ngày làm việc mới của Phòng QLHC về TTXH đã bắt đầu. Và cũng thế, 30 Công an quận, huyện, thị xã của Hà Nội đang vào trận với tinh thần ấy. Tinh thần vì nhân dân phục vụ, hết mình cho "chiến dịch" lớn, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm công tác 2021.