Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL của Mỹ sẽ được trang bị súng lục nhỏ gọn hơn

ANTĐ - Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ SEAL sẽ được trang bị súng lục Glock-19 thay cho súng ngắn SIG P226.  

Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL của Mỹ sẽ được trang bị súng lục nhỏ gọn hơn ảnh 1Glock-19

Glock-19 là kiểu súng bỏ túi, báng súng đã được rút ngắn xuống khoảng 12,7mm, tiện cho việc dắt vào thắt lưng quần để mang theo. Khi được nạp đầy 16 viên đạn (bao gồm cả viên đã lên nòng), trọng lượng của nó vẫn nhẹ hơn súng lục Beretta 92F cùng loại khoảng 255g.

 

Beretta 92 A1 của Ý

Với thết kế đơn giản, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ; độ tin cậy, độ chính xác và độ bền cao; dễ bảo trì, đây là những ưu thế vượt trội của Glock-19 so với SIG P226.

 

SIG P226 của Đức

Glock-19 được nhà sản xuất gọi là phiên bản "nén". Nó được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1988, chủ yếu được dùng cho quân đội và cơ quan chấp pháp. Nòng súng và báng súng của nó ngắn hơn Glock 17 khoảng 12,7 mm (hơn 0,5 in) và sử dụng băng đạn tiêu chuẩn là 15 viên chưa tính viên đã lên nòng.

 

Glock-17 phiên bản đầu tiên

Tuy nhiên, người bị thay thế - SIG P226 vẫn là mẫu súng lục có tính năng nổi bật, luôn là thứ vũ khí được lực lượng đặc nhiệm của các nước ưa chuộng.