Trung tướng Đặng Hồng Đức, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS/BCA, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi tổng kết.
Dự buổi tổng kết có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; lãnh đạo UBND và Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban ngành TP Đà Nẵng; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng đông đảo bà con nhân dân được hỗ trợ xây dựng nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Thay mặt lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên phát biểu tại buổi tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” trong CAND, đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhắc lại đợt bão lũ liên tục, có diễn biến bất thường xảy ra cuối tháng 1o đến tháng 11/2025, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản và nhà ở, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân trong khu vực.
Trước tình hình đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, “Chiến dịch Quang Trung” đã được phát động triển khai thần tốc, quyết liệt, trách nhiệm với mục tiêu cao nhất là 100% nhà sập, đổ hoàn toàn phải được xây mới; 100% nhà hư hỏng phải được sửa chữa; không để bất kỳ người dân nào không có nhà để ở, không có nơi đón Tết.
Đến nay, “Chiến dịch Quang Trung” đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng: 34.759 căn nhà hư hỏng đã được sửa chữa xong, đạt 100%. Đối với 1.597 căn nhà phải xây mới, 100% đã được khởi công, trong đó hơn 65% đã hoàn thành, số còn lại đang được gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng. Đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt, xung kích.
Trong suốt quá trình ứng phó với bão lũ và triển khai chiến dịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ to lớn, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất; cùng nhân dân gia cố nhà cửa, di dời người và tài sản khỏi khu vực xung yếu; vượt qua mưa bão, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở để cứu nạn, cứu hộ, đưa từng người dân mắc kẹt đến nơi an toàn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.
Sau bão lũ, lực lượng Công an tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, dựng lại mái ấm cho người dân với tinh thần làm việc không kể ngày đêm, xuyên lễ, xuyên Tết. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng ấy là minh chứng sinh động cho phương châm hành động: lấy nhân dân làm trung tâm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, TP Đà Nẵng sau sáp nhập là một địa bàn có quy mô rộng lớn, địa hình đa dạng, trải dài từ đô thị ven biển đến nông thôn, miền núi, biên giới; nhiều khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai, giao thông đi lại khó khăn, có nơi độc đạo, nguy cơ sạt lở cao. Ngay tại xã Thượng Đức - điểm cầu tổ chức tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” trong CAND - là đơn vị hành chính mới được thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã, với điều kiện địa hình - hạ tầng - dân cư có những đặc thù nhất định, nên khi thiên tai xảy ra, yêu cầu cứu trợ, khắc phục và ổn định đời sống càng cấp bách hơn; đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong tổ chức triển khai chiến dịch.
Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã chủ động xin nhận và hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, xây mới 271 trên 505 căn nhà, chiếm 53,6% tổng số nhà được giao trên toàn thành phố. Không chỉ dừng lại ở việc dựng lại nhà cửa, CBCS Công an còn gắn bó máu thịt với nhân dân, chăm lo từ những vật dụng sinh hoạt thiết yếu, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
“Thay mặt chính quyền và nhân dân 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cảm ơn Công an các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên đã huy động hàng chục nghìn lượt CBCS trực tiếp về các vùng rốn lũ, vùng sạt lở để cùng nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả, dựng lại mái ấm”, đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.
Để tiếp tục phát huy và lan tỏa tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung”, thay mặt lãnh đạo các địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Dũng cam kết tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành toàn bộ số nhà còn lại trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu tại buổi tổng kết, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng CAND đã quán triệt, chủ động, gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng thủ dân sự, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đặc biệt là triển khai “Chiến dịch Quang Trung” trong CAND.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng trực tiếp tham gia “Chiến dịch Quang Trung” và toàn thể lực lượng CAND, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở trong thời gian qua.
Theo đồng chí Thứ trưởng, dấu ấn của phong trào thi đua “Ba nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng CAND là kim chỉ nam để “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng mang ý nghĩa, tầm vóc to lớn, sâu sắc. Việc quyết tâm vượt mốc tiến độ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung” là biểu tượng sức mạnh, lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng CAND, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Thông qua chiến dịch lần này đã thể hiện sâu sắc sự sáng tạo của lực lượng CAND. Trong quá trình triển khai chiến dịch đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, giải pháp hiệu quả. “Qua chiến dịch đã khẳng định lực lượng CAND chúng ta có đủ năng lực, có đủ trình độ, có đủ bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho chúng ta. Không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ ANTT, không chỉ là những công việc thường xuyên của lực lượng CAND mà bất kỳ nhiệm vụ nào khi Đảng, Nhà nước, nhân dân giao thì lực lượng CAND chúng ta có đủ bản lĩnh, đủ trình độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.
Từ kinh nghiệm của “Chiến dịch Quang Trung”, kinh nghiệm trong phòng, chống lụt bão năm 2025, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương đúc rút kinh nghiệm, tìm ra những mô hình hay, những kinh nghiệm hay, đồng thời tổ chức khen thưởng xứng đáng cho các CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong giúp đỡ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Từ đó, trong năm 2026, dù bất kể thời tiết bất lợi ra sao, thiên tai khắc nghiệt thế nào, lực lượng CAND vẫn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Dịp này, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung”; trao quà tặng 12 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mới; trao quà tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch.
Theo thống kê, Bộ Công an đã hỗ trợ từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng để xây dựng mỗi căn nhà mới; huy động, vận chuyển và phát tận tay bà con nhân dân hơn 900 tấn nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc chữa bệnh…; tổ chức 2 đoàn công tác hỗ trợ khám chữa bệnh, thực hiện công tác y tế dự phòng tại TP Huế và Đà Nẵng. Mỗi CBCS CAND đã đóng góp 1 ngày lương với tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng để chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Công an các địa phương đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục nghìn viên gạch, hơn 30 tấn gạo, cơ số thuốc, hóa chất trị giá hơn 120 tỷ đồng... để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.
Công an tại 9 tỉnh miền Trung đã huy động hơn 126.000 nghìn lượt CBCS, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, lực lượng Cảnh sát cơ động, các trường CAND đã tăng cường hàng ngàn cán bộ, học viên trực tiếp tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. CBCS lực lượng CAND đã cùng với Nhân dân gia cố nhà cửa; đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập, chia cắt; tích cực dọn dẹp nhà cửa, trường học sau bão, lũ và làm việc với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, tranh thủ làm cả đêm, cả ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết để nhanh chóng hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Kết quả đến nay Công an các địa phương gồm: Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng mới 419 căn nhà (sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ). Đã hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại 100% các nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn (trước tiến độ theo chi đạo của Thủ tướng Chính phủ).
Bên cạnh đó, để nhân dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mới, hiện nay lực lượng CAND đang tiếp tục hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm thiết yếu, vật dụng sinh hoạt, công cụ lao động, sản xuất...; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo thầm quyền để nhân dân yên tâm an cư, ổn định đời sống lâu dài, bền vững; tiếp tục quan tâm, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân qua đó góp phẩn bảo đảm an ninh nông thôn...