Lực lượng cơ sở là nòng cốt, hạt nhân cho phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại hội thảo khoa học “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - Lý luận và thực tiễn” được tổ chức ngày 11-2, các đại biểu đã khẳng định vai trò của lực lượng ở cơ sở.

Trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, được thành lập ở xã, phường, thị trấn. Đây là lực lượng gắn bó mật thiết với nhân dân, có chức năng hỗ trợ cho lực lượng CAND trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Những năm gần đây, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Tính đến tháng 12-2021, toàn quốc đã thành lập 17.538 ban, tổ bảo vệ dân phố với 72.362 thành viên; 64.332 đội dân phòng với 636.342 đội viên; 89.045 Công an xã bán chuyên trách.

Tham luận tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng chia sẻ quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” thông qua lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tham luận tại hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tham luận tại hội thảo

“Nếu Luật Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng phát huy vai trò của lực lượng này. Họ chính là nòng cốt, hạt nhân cho phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa từ cơ sở” - Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc nhìn nhận.

Cùng chia sẻ quan điểm về vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tham luận về “Vai trò của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong phòng ngừa, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội”.

Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tham luận tại hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tham luận tại hội thảo

Theo Thiếu tướng Bạch Thành Định, bên cạnh lực lượng Công an chính quy, chúng ta phải dựa vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở vì họ là nòng cốt, là quần chúng ưu tú, sinh hoạt trong các đoàn thể và được đào tạo, bồi dưỡng. Họ giúp chúng ta nắm tình hình sát nhất với dân. Họ gương mẫu thực hiện công tác đoàn thể, tuyên truyền tốt nhất đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh với những người đi ngược lợi ích của nhân dân. Họ duy trì thuần phong, mỹ tục, trật tự ở địa phương. Họ là chỗ dựa cho Công an chính quy. Vì vậy, cần xây dựng và ban hành luật về lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở để tạo hành lang pháp lý giúp họ hoạt động hiệu quả, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh, với 41 tham luận gửi về Ban tổ chức cùng những bài thảo luận trực tiếp, hội thảo đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, đánh giá thực tiễn về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu kết luận hội thảo

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu kết luận hội thảo

Các tham luận cũng đã đưa ra ý kiến về sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất kiện toàn tinh gọn đầu mối. Các nhà khoa học đều nhấn mạnh cần thiết thống nhất các lực lượng, chức danh đang tồn tại để đồng bộ, thống nhất nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Điều này không làm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các lực lượng khác, không làm tăng số người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách Nhà nước. Các ý kiến cũng phân tích đánh giá, tác động của sự ra đời của lực lượng này là phù hợp với phương châm “4 tại chỗ” trong giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT tại cơ sở.

Hội thảo thống nhất cao việc phải ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc ban hành Luật sẽ xác định rõ hơn, cụ thể hơn về vị trí, vai trò chức năng nhiệm vụ, quan hệ phối hợp, trách nhiệm quản lý chế độ chính sách đối với lực lượng này.