Hà Nội mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy

Hà Nội mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn thành phố với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy".
Lực lượng 141 xử lý vi phạm nồng độ cồn "không có vùng cấm"

Lực lượng 141 xử lý vi phạm nồng độ cồn "không có vùng cấm"

ANTD.VN - Sau Tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm nồng độ "cồn” có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, việc triển khai các chốt kiểm tra diện rộng là cần thiết, lấy việc xử lý mạnh tay làm bài học rút kinh nghiệm cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại chốt làm việc của lực lượng Y11-141 -  Công an thành phố Hà Nội.
Vứt vũ khí bỏ chạy khi gặp lực lượng 141

Vứt vũ khí bỏ chạy khi gặp lực lượng 141

ANTD.VN - CAP Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng vừa tiếp nhận 2 đối tượng Phạm Ngọc B, sinh năm 2006 và Nguyễn Tiến H, sinh năm 2008 cùng trú tại Đống Đa, Hà Nội, cùng tang vật gồm 2 dao nhọn gắn tuýp sắt và 1 dao quắm do tổ công tác Y13-141 Công an thành phố Hà Nội bàn giao.
Lực lượng 141 đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật

Lực lượng 141 đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật

ANTD.VN - Với việc áp dụng phương thức mới hóa trang, mật phục trong công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, ATGT trên các tuyến phố của thủ đô, gần 1 tháng qua, lực lượng 141 - CATP Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều ổ nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng, gây mất ANTT trên một số tuyến phố. Đặc biệt, những vi phạm này thường xuyên xuất hiện vào dịp cuối tuần.
10 năm lực lượng 141: Xứng danh ‘quả đấm thép’ của Công an Hà Nội, khắc tinh với tội phạm đường phố

10 năm lực lượng 141: Xứng danh ‘quả đấm thép’ của Công an Hà Nội, khắc tinh với tội phạm đường phố

ANTD.VN - Tội phạm đường phố luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong các vụ án hình sự. Từ năm 2011 về trước, vài ngày lại xuất hiện những vụ thanh toán, cướp giật, ẩu đả gây án mạng từ va chạm đường phố, hay tàng trữ vận chuyển trái phép ma túy... Trong bối cảnh đó, tháng 8/2011, lực lượng 141 được thành lập gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự… xuất hiện tại các chốt lưu động trên nhiều tuyến phố Thủ đô, kiểm tra, trấn áp quyết liệt những đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu tội phạm. Nhiều đối tượng có “số má" đã phải cúi đầu khuất phục trước "quả đấm thép" của Công an TP.Hà Nội.