Mất 5 năm để làm thủ tục phá sản

Mất 5 năm để làm thủ tục phá sản

ANTĐ - Ông Đỗ Tiến Thịnh - Trưởng phòng nghiệp vụ Đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KH-ĐT) cho biết như vậy tại hội thảo mới được tổ chức liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp. 
Vượt khó... khó vượt

Vượt khó... khó vượt

ANTĐ - Luật Doanh nghiệp ra đời đã được 7 năm, với rất nhiều thay đổi trong nền kinh tế nên ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, bất hợp lý, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đặc biệt trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, việc tách bạch hay phân định chức năng quản lý Nhà nước và quản lý chủ sở hữu Nhà nước càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Dành 2 ngày thảo luận dự thảo Hiến pháp

Dành 2 ngày thảo luận dự thảo Hiến pháp

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành 2 ngày liên tiếp để thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các phiên thảo luận đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp. 
Quốc hội sẽ xem xét nhân sự mới

Quốc hội sẽ xem xét nhân sự mới

ANTĐ - Ngày 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và sửa đổi điều 170 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Nghe báo cáo chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Nghe báo cáo chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 18, khai mạc sáng nay, 14-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. 
Đề nghị đơn giản hóa thủ tục mở doanh nghiệp

Đề nghị đơn giản hóa thủ tục mở doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 25-4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã làm việc với Hà Nội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. UBND TP Hà Nội cho biết, quý I-2013, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng  7,5%. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 11,6%, tổng mức bán lẻ tăng 11,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  tháng 3 giảm 0,21% so với tháng 2-2013. 
Vận tải xe buýt sẽ được miễn tiền thuê đất

Vận tải xe buýt sẽ được miễn tiền thuê đất

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 55/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 62/2009/QĐ-TTg ngày 20-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng (VTHKCC). 
Nan giải bài toán khó

Nan giải bài toán khó

ANTĐ - Suốt cả năm nay, hầu như chưa lúc nào ngớt tiếng phàn nàn, kêu ca của giới doanh nghiệp về tình trạng khó tiếp cận vốn ngân hàng vì lãi suất ngân hàng cao quá mà hàng tồn thì chất đầy quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Trong khi đó, thế chấp bằng hàng tồn kho để vay vốn là rất khó, doanh nghiệp cũng còn rất ít tài sản để thế chấp. Khơi thông vốn cho doanh nghiệp để vực dậy sản xuất, kinh doanh quả là bài toán hóc búa chưa thể tìm ra hướng giải chứ đừng nói tới đáp số.

Điều chỉnh giá bán điện phải công khai, minh bạch

Điều chỉnh giá bán điện phải công khai, minh bạch

ANTĐ - Sáng qua, 20-11, trong phiên họp toàn thể tại hội trường, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua 6 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao là Luật Điện lực, Luật Quản lý thuế, Luật Hợp tác xã, Luật Xuất bản, Luật Dự trữ Quốc gia và Luật Luật sư.

Làm rõ hơn các vấn đề cử tri quan tâm

Làm rõ hơn các vấn đề cử tri quan tâm

ANTĐ - Chiều 18-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Trưởng đoàn ĐBQH TP đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII. 
Bùi ngùi… thưởng tết

Bùi ngùi… thưởng tết

ANTĐ - Sở LĐ-TB-XH một số thành phố lớn vừa tổng hợp sơ bộ mức thưởng tết của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trái ngược với dự đoán giảm nhiều thực tế, mức thưởng tết 2012 vẫn đạt tương đương hoặc giảm không đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, số liệu này không hẳn đã phản ánh đúng thực tế…
Văn bản "đá" nhau, nguy cơ gây thất thoát nhiều tỷ tiền thuế

Văn bản "đá" nhau, nguy cơ gây thất thoát nhiều tỷ tiền thuế

ANTĐ - Hiện nay, có nhiều trường hợp vi phạm điều 116 luật Doanh nghiệp khi một người trong cùng một thời điểm đồng thời làm giám đốc, tổng giám đốc của nhiều công ty khác nhau để trục lợi thuế. Thế nhưng, việc vi phạm này lại không được xử lý nhất quán, có nhiều văn bản chỉ đạo khác nhau.
“V-League JSC là mô hình tối ưu”

“V-League JSC là mô hình tối ưu”

ANTĐ - Sau khi Bộ VH-TT&DL có ý kiến phản biện về việc nên xem xét mô hình Công ty TNHH quản lý và tổ chức sự kiện V-League thay cho Công ty cổ phần (V-League JSC), rất nhiều ý kiến đã được phát ra từ các ông “bầu”, những người chắp bút cho đề án trên. Họ lo sợ đây sẽ là một cuộc cách mạng nửa vời và không đi đến đâu cả, nếu như mô hình công ty cổ phần bị thay thế bởi công ty TNHH.
“Liên kết” vượt tầm kiểm soát

“Liên kết” vượt tầm kiểm soát

ANTĐ - Sau 6 năm sau ngày Luật Xuất bản ra đời và đi vào cuộc sống, những khó khăn và cả bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện đã được chính các nhà quản lý, các nhà xuất bản và đơn vị phát hành thẳng thắn nhìn nhận, phân tích và “mổ xẻ” vào sáng 12-10, trong “Hội nghị Đánh giá 6 năm thi hành Luật Xuất bản” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.
Luật cũng... bó tay

Luật cũng... bó tay

ANTĐ - Chỉ sau 6 tháng cấp phép, một dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn 4 tỷ USD đã bị giải thể. Một loạt nhà đầu tư nước ngoài ở Bình Dương đã rút về nước và không có ý định trở lại nhưng chính quyền không có cách gì để thu hồi đất hoặc giải thể. Hay như mới đây, một tỉnh vừa đưa ra đề nghị chấm dứt một dự án “hoành tráng” trị giá tới 25 tỷ USD nhưng chưa hề “động tĩnh” gì, thế nhưng đề nghị này cũng không thể thực hiện được. Đây chỉ là một số trong nhiều trường hợp mà cơ quan quản lý Nhà nước cũng phải bó tay không thể kiểm soát được nhà đầu tư hoặc kiểm tra, xử lý dự án.
Đổi mới để nâng cao hiệu quả

Đổi mới để nâng cao hiệu quả

ANTĐ - Sau 5 năm đi vào thực tiễn, mô hình Tập đoàn Kinh tế Nhà nước (TĐKTNN) đã bộc lộ những tín hiệu cần phải đổi mới.