Chọn mô hình nào cho tổ chức chính quyền địa phương?

Chọn mô hình nào cho tổ chức chính quyền địa phương?

ANTĐ - Hôm qua, 27-5, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Những vấn đề hệ trọng như giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chế độ sở hữu đất đai; mô hình tổ chức chính quyền địa phương... được nhiều ĐBQH quan tâm.
Sự công tâm quyết định chất lượng phiếu tín nhiệm

Sự công tâm quyết định chất lượng phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Chiều qua, 13-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Hà Nội) trước thềm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
Sửa luật đất đai: Để người dân không bị thiệt thòi

Sửa luật đất đai: Để người dân không bị thiệt thòi

ANTĐ - Ngày 24-4, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ TN-MT đã lấy ý kiến các Đoàn ĐBQH trên toàn quốc về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho rằng, phải điều chỉnh cơ chế giá bồi thường để người dân không còn phải chịu thiệt khi bị thu hồi đất.
Khó nhất là khả thi

Khó nhất là khả thi

ANTĐ - Luật Đất đai sửa đổi, sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân đã được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội có khá nhiều thay đổi. Chủ tịch Quốc hội nhận định, Luật được làm thận trọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra nên tính khả thi tốt hơn. Dẫu vậy, tại một số vấn đề “nóng” nhất như quy định về thu hồi đất, giá đất vẫn tiếp tục bị “mắc kẹt” vì chưa thật rõ ràng và chưa khả thi. Loại đất nào Nhà nước thu hồi, loại đất nào trưng thu, trưng mua và loại đất nào thì doanh nghiệp thỏa thuận đền bù với người có quyền sử dụng đất?
Thường vụ Quốc hội xem xét Luật Đất đai (sửa đổi)

Thường vụ Quốc hội xem xét Luật Đất đai (sửa đổi)

ANTĐ - Ngày 14-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục phiên họp thứ 17, tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ thông qua Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 
Người dân đặc biệt quan tâm chế định thu hồi đất

Người dân đặc biệt quan tâm chế định thu hồi đất

ANTĐ - Ngày 12-4, tại cuộc họp báo quý I-2013, xung quanh việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN-MT) cho biết, một trong những nội dung nhận được nhiều góp ý nhất là thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất. 
Thiếu vốn, nhà đầu tư bỏ hoang dự án

Thiếu vốn, nhà đầu tư bỏ hoang dự án

ANTĐ - Kinh tế khó khăn, bất động sản đóng băng kéo dài, nguồn tín dụng gần như bị cắt hoàn toàn khiến nhiều nhà đầu tư đã trót “ôm” đất không kiếm được nguồn lực tài chính để thực hiện dự án.
Thường vụ Quốc hội xem xét giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thường vụ Quốc hội xem xét giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 8-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, từ ngày 9 đến 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên thứ 17 bàn một số dự luật và nội dung quan trọng. Theo đó, lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trình bày tờ trình dự án Luật Việc làm. 
270.000 lượt góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

270.000 lượt góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

ANTĐ - Ngày 4-4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Nguyễn Mạnh Hiển đã có buổi làm việc với các bộ, ngành về tổng hợp tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
Tách bạch thu hồi với trưng mua, trưng dụng đất

Tách bạch thu hồi với trưng mua, trưng dụng đất

ANTĐ - Chiều 29-3, TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Về bồi thường đất, dự thảo quy định giá đền bù do Chính phủ ban hành nhưng một ý kiến đề xuất nên có chính sách đặc thù cho các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. 
“Không thể đẩy người dân vào thế nguy hiểm”

“Không thể đẩy người dân vào thế nguy hiểm”

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Tuấn Đạo Thanh, Trưởng phòng Công chứng số 1 Hà Nội trước phương án mà dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó có phương án quy định hợp đồng, giao dịch về nhà đất được "thực hiện theo nhu cầu của các bên" (mà không phải là bắt buộc như quy định hiện hành).
Sớm hoàn thiện tờ trình Luật Đất đai sửa đổi

Sớm hoàn thiện tờ trình Luật Đất đai sửa đổi

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Theo đó, Bộ TN-MT sẽ phải hoàn thiện tờ trình Chính phủ về Luật Đất đai sửa đổi, trình Chính phủ vào quý II-2013. 
Những chính sách mới có làm ấm thị trường BĐS

Những chính sách mới có làm ấm thị trường BĐS

ANTĐ - Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7-1-2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS chiếm phần lớn nội dung của Nghị quyết gồm: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy nguồn cầu với một loạt các giải pháp đồng bộ từ vốn tín dụng, công cụ thuế và nhóm giải pháp điều chỉnh cơ cấu sản phẩm…
Tiếp thu góp ý kiến vào dự Luật Đất đai

Tiếp thu góp ý kiến vào dự Luật Đất đai

ANTĐ - Bắt đầu từ hôm nay, 1-2, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến hết ngày 31-3. Đây là dự luật đặc biệt quan trọng, có tác động sâu rộng tới đời sống của mọi người dân nên rất được dư luận quan tâm.
Lối ra cho giá đất

Lối ra cho giá đất

ANTĐ - Hiếm có bộ luật nào như Luật Đất đai đã phải lùi thời gian sau mấy kỳ họp Quốc hội thảo luận, đóng góp ý kiến. Sau phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Luật Đất đai. Chính phủ sẽ sửa thêm dự thảo và công bố vào ngày 1-2 tới, sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Ở Trung ương, Bộ Tài nguyên-Môi trường sẽ làm đầu mối, Mặt trận Tổ quốc tập hợp các đầu mối lấy ý kiến nhân dân. Ở địa phương do HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện.