Giá đất sẽ có thay đổi

Giá đất sẽ có thay đổi

ANTĐ - Liên quan đến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tại hành lang Quốc hội ngày 5-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã có cuộc trao đổi với báo giới, nhằm làm rõ thêm một số vấn đề. Bộ trưởng cho biết:
Thị trấn và huyện cùng sai!

Thị trấn và huyện cùng sai!

ANTĐ -Trường mẫu giáo Bình Minh, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, khởi công xây dựng đầu năm 2012. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm học 2013-2014, nhưng hiện phải dừng thi công do những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Tùy thuộc vào tầm nhìn

Tùy thuộc vào tầm nhìn

ANTĐ - Trong kỳ họp tháng 10 này Quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. Để đảm bảo việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai bền vững, lâu dài, bộ luật quan trọng này sẽ xây dựng định hướng, tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất đai; quyền sở hữu và quyền sử dụng đất, nổi cộm nhất trong thời gian qua là bất cập trong thu hồi đất.
Xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

ANTĐ - Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sau khi dành thời gian thích đáng để tiếp tục tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với tinh thần chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục những vấn đề đặt ra. 
Kéo dài thời gian sử dụng đất nông nghiệp

Kéo dài thời gian sử dụng đất nông nghiệp

ANTĐ - Chiều 15-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân. 
“Nhận mặt” lãng phí

“Nhận mặt” lãng phí

ANTĐ - Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống lãng phí tại phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được phân tích dưới góc độ “lãng phí nguy hại không kém gì tham nhũng”. Lãng phí diễn ra khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, các nghị quyết, quy định của Chính phủ, những văn bản quy phạm pháp luật đã thể hiện quyết tâm trong công tác phòng, chống lãng phí, nhưng việc thực hiện cũng như kết quả không được như mong muốn.
8.161 tổ chức vi phạm Luật Đất đai

8.161 tổ chức vi phạm Luật Đất đai

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, 4 năm qua, ngành TN-MT đã phát hiện 8.161 tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, với tổng diện tích đất 128.033 ha. 
Không để người dân chật vật sau thu hồi đất

Không để người dân chật vật sau thu hồi đất

ANTĐ - Chiều qua, 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung được nhiều Ủy viên UBTVQH quan tâm nhất chính là thu hồi đất. Đây cũng là vấn đề gây nhiều bức xúc tại các địa phương hiện nay.
Không nên đẩy dân đến chỗ khốn cùng

Không nên đẩy dân đến chỗ khốn cùng

ANTĐ - Chợ Tân Hòa, thuộc phường Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột đã xây dựng xong từ tháng 12-2012, nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động được, vì còn vướng khâu giải phóng mặt bằng thi công đường đấu nối từ Quốc lộ 26 đi vào chợ,

Chậm đi vào cuộc sống

Chậm đi vào cuộc sống

ANTĐ - Nhiệm vụ của Quốc hội từ nay đến năm 2015 là phải rà soát lại toàn bộ những luật đã ban hành từ năm 2010 xem cái nào chưa được thi hành. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như vậy trong phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông yêu cầu phải làm rõ, rà soát lại xem bao nhiêu luật ban hành nhưng đến nay vẫn chưa đi vào cuộc sống, xác định trách nhiệm ở đâu.
Phát huy vai trò giám sát của những đại biểu nhân dân

Phát huy vai trò giám sát của những đại biểu nhân dân

ANTĐ - Sáng 28-6, Đoàn ĐBQH Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 2: đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội; Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm  - Bộ Công an; đại biểu Bùi Thị An, Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng, đã có buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII tại quận Đống Đa.  
Đề xuất hoãn thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Đề xuất hoãn thông qua Luật Đất đai sửa đổi

ANTĐ - Tại tờ trình về thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi (dự luật) được gửi đến các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chiều 20-6, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) cho biết, có 292/348 vị ĐB đề nghị thông qua dự luật này tại kỳ họp tới (tức kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII, vào tháng 10-2013) và sẽ có hiệu lực từ ngày 
1-7-2014. 
Chấm dứt thu hồi đất tùy tiện

Chấm dứt thu hồi đất tùy tiện

ANTĐ - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ TN-MT, Nguyễn Minh Quang khi trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ được Quốc hội dành cả ngày hôm nay, 17-6, để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi biểu quyết thông qua vào cuối tuần.

Quốc hội thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi)

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ 5, Quốc hội sẽ dành 1 ngày để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
“Nóng” nhất vẫn là đất

“Nóng” nhất vẫn là đất

ANTĐ - Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý và thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Trước đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo luật này. Ý kiến của các đại biểu đã tập trung phân tích những vấn đề còn khác nhau như quyền của người sử dụng đất, vấn đề thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giá đất…