Định hướng tương lai ASEAN

Định hướng tương lai ASEAN

ANTĐ - Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN hôm qua 14-8 đã kết thúc cuộc họp hẹp tại Hua Hin, Thái Lan. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã tập trung thảo luận về định hướng tương lai của ASEAN giai đoạn sau 2015. Các bộ trưởng đồng thời thảo luận về  thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Trung Quốc (2003-2013).
Việt Nam - Philippines: Thúc đẩy việc sớm hoàn tất COC

Việt Nam - Philippines: Thúc đẩy việc sớm hoàn tất COC

ANTĐ - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert F. Del Rosario, trong hai ngày 31-7 và 1-8, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm Philippines và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Philippines.
ASEAN đoàn kết và thống nhất lập trường

ASEAN đoàn kết và thống nhất lập trường

ANTĐ - Từ ngày 29-6 đến 2-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị liên quan. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. 

ASEAN đoàn kết trước những thách thức hàng hải trên Biển Đông

ASEAN đoàn kết trước những thách thức hàng hải trên Biển Đông

ANTĐ - Tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 20-6, Học viện nghiên cứu an ninh quốc tế của Thái Lan (ISIS) và Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á của Ấn Độ (CASS) đã phối hợp tổ chức hội thảo về sự đoàn kết trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và những thách thức hàng hải trên Biển Đông cũng như trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Việt Nam khẳng định chủ quyền và theo dõi sát các diễn biến liên quan

Việt Nam khẳng định chủ quyền và theo dõi sát các diễn biến liên quan

ANTĐ - Chiều qua 9-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị khẳng định: Mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan.
Quan điểm của Việt Nam về vụ kiện Philippines - Trung Quốc

Quan điểm của Việt Nam về vụ kiện Philippines - Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 26-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc ngày 24-4-2013, Chánh án Tòa án quốc tế về Luật Biển đã chính thức chỉ định các trọng tài viên cho Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trên cơ sở Thông báo và Tuyên bố khởi kiện ngày 22-1-2013 của Philippines, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: 
ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông

ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông

ANTĐ - Chiều 25-4, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22 tại Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei đã ra Tuyên bố Chủ tịch, một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải ở Biển Đông, khẳng định tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đang trên đà phát triển thuận lợi với hơn 77% nội dung trong kế hoạch đã được thực hiện. 
Hải quân hỗ trợ ngư dân bám biển

Hải quân hỗ trợ ngư dân bám biển

ANTĐ - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thời gian qua đã tổ chức các lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu cá, ngư dân và tàu hàng bị nạn trên biển, lai kéo về đất liền; kịp thời kêu gọi trên 12.000 lượt tàu cá, ngư dân tránh trú bão an toàn. 
Hội thảo về Biển Đông thu hút giới học giả

Hội thảo về Biển Đông thu hút giới học giả

ANTĐ - Hội thảo về Biển Đông với chủ đề "Lịch sử, kinh tế quân sự và truyền thông về Biển Đông" đã diễn ra ngày 2-4 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris, Pháp dưới sự chủ trì của nhóm "Biển Đông tại Pháp" phối hợp với Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE) và Hội Sinh viên Việt Nam (UEVF) tại Pháp.
Việt Nam tham dự Hội thảo về Biển Đông

Việt Nam tham dự Hội thảo về Biển Đông

ANTĐ - Hội thảo về Biển Đông với chủ đề: “Biển Đông và môi trường an ninh khu vực của Australia” vừa diễn ra tại Thủ đô Canberra của Australia với sự tham dự của khoảng 50 học giả, chuyên gia luật, quân sự, an ninh, ngoại giao, nhà bình luận quốc tế... 
Hủy bỏ ngay kế hoạch phi pháp vi phạm chủ quyền Việt Nam

Hủy bỏ ngay kế hoạch phi pháp vi phạm chủ quyền Việt Nam

ANTĐ - Chiều qua 10-1, trước đông đảo báo giới trong nước và quốc tế tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam- ông Lương Thanh Nghị đã  kiên quyết phản đối việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp thường kỳ đầu tiên năm 2013 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.

Thủ tướng hai nước Việt Nam - Ấn Độ hội kiến

Thủ tướng hai nước Việt Nam - Ấn Độ hội kiến

ANTĐ - Chiều 21-12, tại Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ.
Khẳng định lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển

Khẳng định lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển

ANTĐ - LTS: Hôm qua 10-12, thế giới kỷ niệm tròn 30 năm ngày ra đời Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Nhân dịp này, tòa soạn trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) Hồ Xuân Sơn về Công ước Luật biển LHQ - một Hiến pháp về đại dương được thế giới thừa nhận và thực thi ba thập kỷ nay.
“Trung Quốc đi ngược lại luật pháp quốc tế”

“Trung Quốc đi ngược lại luật pháp quốc tế”

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa gặp Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm kiên quyết phản đối những việc làm sai trái, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.