Hành động cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc

Hành động cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc

ANTĐ -Việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào hạ đặt sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của một nước trong ASEAN, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông.
Sẽ là thảm họa của Trung Quốc khi bị 8 tỷ người trên hành tinh cô lập vì nhận ra bộ mặt thật của họ

Sẽ là thảm họa của Trung Quốc khi bị 8 tỷ người trên hành tinh cô lập vì nhận ra bộ mặt thật của họ

ANTĐ - Trong những ngày này, 90 triệu người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình dõi ra Biển Đông nơi Hoàng Sa thân yêu của chúng ta dậy sóng. Kể từ khi Cục Hải sự Trung Quốc thông báo đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 xuống Biển Đông, tất thảy đồng bào Việt Nam từ văn sĩ, trí thức cho đến những người lao động bình thường nhất đều dõi theo những tin tức phát đi từ truyền hình, từ báo chí, mọi thông tin dù nhỏ nhất từ biển đảo quê hương đều được người dân quan tâm. Trên mạng, giới trẻ cũng đồng loạt thay đổi avatar hình ảnh cờ Tổ quốc, hướng về Biển Đông. Lúc này, chủ quyền lãnh thổ là tối thượng. Hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông đã gây nên sự căm phẫn không chỉ của người dân Việt Nam mà cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối. Ngay cả chính các học giả của Trung Quốc cũng không thể chấp nhận hành động phi lý này.
“Việt Nam đã kiên nhẫn, kiềm chế”

“Việt Nam đã kiên nhẫn, kiềm chế”

ANTĐ - Ngày 9-5, tại Trụ sở  Bộ Quốc phòng,  Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Ngài Team-Claude Peyromelt, Thượng Nghị sĩ Pháp và Ngài Christain Cambon, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngoại giao, Quốc phòng và lực lượng vũ trang - Thượng viện Pháp đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. 
Phải rút giàn khoan bất hợp pháp, bồi thường và không tái diễn hành động tương tự

Phải rút giàn khoan bất hợp pháp, bồi thường và không tái diễn hành động tương tự

ANTĐ - Trong những ngày qua, phía Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng, trao đổi với phía Trung Quốc về vụ việc trên (trong đó có tiếp xúc giữa đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí hải dương Trung Quốc - CNOOC). Riêng phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có 8 cuộc giao thiệp nghiêm túc với phía Trung Quốc tại Hà Nội và Bắc Kinh. 
Yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan 981 và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan 981 và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam

ANTĐ - Chiều 6/5, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan Haiyang Shiyou 981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 01/5/2014 đến nay.
Yêu cầu dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam

Yêu cầu dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải ngày 3-5-2014 của Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc - 111o12’06” kinh Đông từ ngày 2-5 đến 15-8-2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: 
Nga coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam

Nga coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam

ANTĐ - Sáng 16-4, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng Nga trong hai ngày 15, 16-4.
Bulgaria coi Việt Nam là đối tác chiến lược

Bulgaria coi Việt Nam là đối tác chiến lược

ANTĐ - Sáng qua 7-4, ngay sau lễ đón trọng thể Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski, nhằm trao đổi ý kiến về các phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. 
Hội Nghề cá Việt Nam phản đối

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối

ANTĐ - Trung ương Hội nghề cá Việt Nam vừa có văn bản phản đối phía Trung Quốc gây cản trở ngư dân và vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 
“Đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia”

“Đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia”

ANTĐ - Sáng 16-12, khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Những thành tích và kết quả đã đạt được là sự kiểm chứng sinh động đối với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta, thể hiện sự vận dụng sáng tạo và hiệu quả các bài học của thời kỳ đổi mới, luôn quán triệt tư tưởng đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với hội nhập quốc tế, triển khai các hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ và toàn diện. 
Duy trì đoàn kết và hợp tác khu vực

Duy trì đoàn kết và hợp tác khu vực

ANTĐ - Chiều 12-11, tại Hà Nội, sau hai ngày làm việc tích cực với gần 40 tham luận và gần 100 ý kiến thảo luận, hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 5 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực” đã thành công tốt đẹp. 
Đẩy mạnh liên kết và kết nối khu vực

Đẩy mạnh liên kết và kết nối khu vực

ANTĐ - Chiều 10-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các hội nghị cấp cao liên quan, lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN từ Brunei sang Myanmar.
Pháp ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Pháp ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

ANTĐ - Tại Thủ đô Paris, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, thảo luận và thống nhất những phương thức lớn nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
Nâng cấp Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Nâng cấp Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

ANTĐ - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Singapore đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13-9-2013. 
Vì sự thịnh vượng chung Việt Nam - Hàn Quốc

Vì sự thịnh vượng chung Việt Nam - Hàn Quốc

ANTĐ - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun- Hye  thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 7 đến 11-9-2013.