Biểu thị tinh thần yêu nước bằng hành động cụ thể

Biểu thị tinh thần yêu nước bằng hành động cụ thể

ANTĐ - Trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, đưa các tàu quân sự vào vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối hành động sai trái này. 
“Chúng ta kiên quyết, nhưng không nóng vội”

“Chúng ta kiên quyết, nhưng không nóng vội”

ANTĐ - Ngày 22-5, trao đổi xung quanh vấn đề Biển Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cho biết, chúng ta phải cương quyết nhưng cũng phải rất thận trọng, nếu không có thể sẽ gây ra những bức xúc không cần thiết. 
Phối hợp hành động và xây dựng lòng tin ở châu Á

Phối hợp hành động và xây dựng lòng tin ở châu Á

ANTĐ - Ngày 21-5, tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ tư về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA). Tham dự Hội nghị có nhiều lãnh đạo cấp cao đại diện của 26 nước thành viên, nhiều nước và tổ chức quốc tế là quan sát viên và khách mời của CICA. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.
“Nỏ thần” của Việt Nam là luật pháp quốc tế

“Nỏ thần” của Việt Nam là luật pháp quốc tế

ANTĐ - Sáng 20-5, hội trường có sức chứa trên 700 người của ĐH Luật Hà Nội không còn chỗ trống. Nhiều sinh viên đứng tràn ra hành lang, cầu thang khu hội trường để được tham dự buổi Tọa đàm khoa học với các chuyên gia luật biển quốc tế cùng bàn về “Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam dưới góc độ pháp luật quốc tế”.

Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia

Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia

ANTĐ - Phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
"Nếu Trung Quốc làm quá, Việt Nam sẽ có cách ứng xử tương ứng"

"Nếu Trung Quốc làm quá, Việt Nam sẽ có cách ứng xử tương ứng"

ANTĐ - Tại hàng lang Quốc hội chiều 20-5-2014, đại biểu Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nói: "Chúng ta rất muốn hòa bình nhưng nếu Trung Quốc làm quá, ta sẽ có cách ứng xử tương xứng".
Không đồng tình với những hành động vi phạm pháp luật quốc tế

Không đồng tình với những hành động vi phạm pháp luật quốc tế

ANTĐ - Về tình hình trên Biển Đông, Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ không đồng tình với những hành động vi phạm pháp luật quốc tế, mong muốn các bên giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế.
Cần có quyết sách lâu dài bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cần có quyết sách lâu dài bảo vệ chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Hà Nội) cho rằng, tới đây, Quốc hội cần thảo luận sâu về vấn đề Biển Đông. Theo đó, cần phải bàn bạc về những quyết sách lâu dài bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Việt Nam. Đây là vấn đề nhân dân, cử tri đang rất quan tâm hiện nay.

Người Việt ở Mỹ gửi thư yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan

Người Việt ở Mỹ gửi thư yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan

ANTĐ - Ngày 12-5, cùng với nhiều Việt kiều ở bang California, người cao tuổi đại diện cho Hội Đền Hùng của thành phố San Jose (bang California) đã đến trước cửa tòa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco để trao lá thư và tọa kháng 4 tiếng đồng hồ (từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều) phản đối Trung Quốc xâm lấn vùng biển của Việt Nam.
Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để thắng kiện

Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để thắng kiện

ANTĐ - Về những vấn đề pháp lý xung quanh vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam, Luật sư Lê Thanh Sơn, thành viên thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng: “Phía Trung Quốc đang cố tình đánh tráo khái niệm, giải thích và áp dụng sai các quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982”.

Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

ANTĐ - Trước hành động Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) và nhiều tàu vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, ngày 13/5, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ra Tuyên bố phản đối việc làm sai trái này của Trung Quốc. 
Thủ tướng đã nói lên quan điểm của nhân dân

Thủ tướng đã nói lên quan điểm của nhân dân

ANTĐ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Lê Việt Trường nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hòa bình để yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển của nước ta. Đương nhiên, là thành viên của Liên hợp quốc, Việt Nam hoàn toàn có quyền tự vệ chính đáng trước các hành động vượt quá giới hạn luật pháp quốc tế.