Luân phiên cử bác sĩ hỗ trợ tuyến dưới

ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2016, ngành y tế Hà Nội có 17 đơn vị xây dựng kế hoạch cử người hành nghề đi luân phiên có thời hạn hỗ trợ tuyến dưới. 

Tính đến hết tháng 5 vừa qua, tổng cộng đã có 37 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 kỹ thuật viên ở các bệnh viện tuyến thành phố được cử luân phiên hỗ trợ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến quận, huyện trong việc khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật…

Sở Y tế Hà Nội cho biết, một số đơn vị vẫn cử cán bộ đi luân phiên theo hình thức không đi liên tục (2 ngày/tuần) hoặc thay đổi người đi hàng tuần như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn… dẫn đến cán bộ được cử đi không gắn bó hết mình với cơ sở, thậm chí còn gây khó khăn cho cơ sở y tế tuyến dưới khi tiếp nhận cán bộ về luân phiên.