Lừa đảo bạn thân, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

ANTĐ - Sáng 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Thái Anh (SN 1981) và chồng là Huỳnh Văn Hoà (SN 1980) cùng ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn (cho tại ngoại) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo bạn thân, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ảnh 1
Đối tượng Anh tại cơ quan điều tra


Theo hồ sơ vụ án, từ chỗ bạn bè thân thiết, hùn vốn làm ăn chung, khi việc làm ăn thua lỗ, hai vợ chồng Anh, Hoà đã lập chứng từ giả của các ngân hàng để cho vợ chồng bạn mình là Nguyễn Thị Huyền Dung (SN 1983 ở cùng địa phương) tin lời là vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nên Dung đã nhiều lần cho vợ chồng Anh vay tiền với tổng cộng số tiền là hơn 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần khất nợ, vợ chồng Anh - Hòa chỉ trả gần 800 triệu, số còn lại hơn 7 tỷ thì chiếm đoạt, không có khả năng chi trả.
Tại cơ quan công an, Huỳnh Thị Thái Anh khai, do mua bán cây cảnh thua lỗ dẫn đến việc nợ nần nhiều người và thị đã nghĩ đến việc lừa đảo bạn mình để lấy tiền trang trải các khoản tiền đã vay trước đó. Và chỉ trong vòng 1 tháng, vợ chồng Hoà liên tục làm giả các giấy nhận nợ để Dung cho vay số tiền trên.