Lựa chọn thông minh của Đặng Văn Lâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bỏ lại sau lưng áp lực cùng chuỗi ngày dài dự bị tại J-League, Đặng Văn Lâm tái xuất V-League và gần như có ngay suất bắt chính cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh.

Đặng Văn Lâm là một trong những hợp đồng "bom tấn" của kỳ chuyển nhượng giữa mùa V-League 2022. Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga được cho đã nhận 600.000 USD (khoảng 13 tỉ) để khoác áo "đại gia mới nổi" Bình Định tới hết mùa 2025.

Kể từ khi trở lại V-League, CLB Bình Định được ví như "PSG Việt Nam", khi đưa về sân Quy Nhơn dàn sao tuyển thủ đắt giá.

Đặng Văn Lâm được chào đón tại CLB Bình Định

Đặng Văn Lâm được chào đón tại CLB Bình Định

Trước Văn Lâm, đội bóng đất Võ đã chiêu mộ, gia hạn thành công Hà Đức Chinh, Mạc Hồng Quân, Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng với mức phí từ 5 đến 10 tỷ đồng cho 3-4 mùa giải, tuỳ trường hợp.

Ở một đội bóng chịu chi và tham vọng, Đặng Văn Lâm được đãi ngộ xứng đáng với giá trị của mình: tuyển thủ quốc gia vô địch AFF Cup 2018, cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo đội bóng J-League 1...

Với khoảng 13 tỉ đồng chi ra, rõ ràng CLB Bình Định đã mặc định một suất bắt chính cho Đặng Văn Lâm, ngay cả khi danh sách đội bóng đang có tới 5 thủ môn hiện diện.

"Tôi rất vui mừng khi được trở về nhà, quay lại Việt Nam thi đấu V-League sau 4 năm chơi bóng ở nước ngoài (Thái Lan và Nhật Bản - PV). Tôi rất khát khao có được một danh hiệu cấp CLB, đó là lý do tôi chọn CLB Bình Định để đầu quân và cống hiến những gì tốt nhất trong khả năng của mình", Đặng Văn Lâm chia sẻ.

Với năng lực của mình, Đặng Văn Lâm đủ sức giành suất bắt chính tại CLB Bình Định

Với năng lực của mình, Đặng Văn Lâm đủ sức giành suất bắt chính tại CLB Bình Định

29 tuổi, Đặng Văn Lâm đang ở độ chín. Với hợp đồng 3,5 năm, xem như anh đã chọn Bình Định là nơi cống hiến quãng thời gian đỉnh cao còn lại của sự nghiệp, trước khi có kế hoạch tiếp theo.

Về với V-League, ngoài mức đãi ngộ hấp dẫn, cơ hội bắt chính thường xuyên, Đặng Văn Lâm còn tự mở lại cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia, nơi anh có cơ hội thi đấu Asian Cup 2023, vòng loại World Cup 2026, sớm hơn là AFF Cup vào tháng 12 tới.

Sau hơn 20 tháng ngồi dự bị tại J-League, hơn lúc nào hết, Đặng Văn Lâm khát khao được ra sân thi đấu. Nhiều khả năng, anh sẽ được sử dụng bắt đầu từ giai đoạn lượt về, với trận Bình Định tiếp Bình Dương vòng 14, ngày 28-8 tới.

Đặng Văn Lâm lý giải chọn số áo 35

Ở tuyển quốc gia, Đặng Văn Lâm thường mặc áo số 23 còn ở khi xuất ngoại đầu quân Muangthong United (Thái Lan) hay Cerezo Osaka (Nhật Bản), anh đều mang áo số 1.

Tuy nhiên khi đầu quân cho Bình Định, Văn Lâm chọn số áo 35

"Trước đây tôi thi đấu cho CLB Hải Phòng với số áo đầu tiên là 35. Ở CLB Bình Định hiện trống số áo này nên tôi đã chọn nó", thủ thành 29 tuổi lý giải.