Bão số 3 gây thiệt hại 20 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Bão số 3 gây thiệt hại 20 tỷ đồng ở Quảng Ninh

ANTĐ -Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Tây Bắc; Chui vào cống bên đường tránh lũ quét, hai vợ chồng tử vong; Bão số 3 gây thiệt hại ước tính 20 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ninh; Kịp thời ứng cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển do thời tiết xấu.

Lở đất làm 13 người thương vong

Lở đất làm 13 người thương vong

ANTĐ - Do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào đêm 16 và rạng sáng ngày 17-9, lở đất đã xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Đăng và Cao Lộc đã làm 7 người chết và 6 người bị thương, trong đó còn 3 người bị thương nặng. 
Thiên tai ngày càng khốc liệt

Thiên tai ngày càng khốc liệt

ANTĐ - Diễn biến lũ quét, sạt lở đất ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng tác động rõ rệt đến thời tiết thì con người đã và đang góp phần làm cho thiên tai ngày càng khốc liệt.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn,  ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên trưa 17-8 đã xảy ra nắng nóng diện rộng. 
Hơn 300.000 người Philippines sơ tán tránh bão Rammasun

Hơn 300.000 người Philippines sơ tán tránh bão Rammasun

ANTĐ - Hôm qua 15-7, hơn 300.000 người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực ven biển tránh bão Rammasun, cơn bão mạnh nhất dự kiến ập vào Philippines kể từ sau siêu bão Hải Yến hồi tháng 11 năm ngoái.
Cuối tuần, đề phòng mưa lớn, lũ quét

Cuối tuần, đề phòng mưa lớn, lũ quét

ANTĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do đới gió Đông Nam từ biển di chuyển vào đã mạnh lên trong đất liền, tạo thành cột ẩm dày khoảng 3.000m, cùng lúc đó phía Tây xuất hiện một vùng xoáy thấp, hai yếu tố này kết hợp gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày cuối tuần. 
Miền Bắc khẩn trương sơ tán dân tránh bão

Miền Bắc khẩn trương sơ tán dân tránh bão

ANTĐ - Trong đó, Hà Nội đã xây dựng 12 tình huống xảy ra trong bão; Hải Phòng cũng lên phương án sơ tán gần 80.000 người dân; Thanh Hóa, địa phương ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 14 cũng sẽ di dời gần 45.000 người dân vùng ven biển.
Hạt gạo ấm lòng dân vùng lũ Hương Sơn

Hạt gạo ấm lòng dân vùng lũ Hương Sơn

ANTĐ - Tròn 3 năm sau khi cơn “đại hồng thủy” nhấn chìm gần như toàn bộ huyện Hương Sơn            (Hà Tĩnh), khiến hàng chục người dân thiệt mạng, chúng tôi trở lại vùng đất được mệnh danh là “rốn lũ” của khúc ruột miền Trung. Vẫn vẻ khắc khổ, vẫn nét lo âu, bởi họ lại đang phải gánh chịu hậu quả của đợt thiên tai mới, chống chọi với khó khăn và chờ mong điều kỳ diệu.

Ngày 20-10 của chị em vùng rốn lũ

Ngày 20-10 của chị em vùng rốn lũ

ANTĐ - Trong khi nhiều chị em phụ nữ Việt Nam hân hoan đón ngày lễ rất ý nghĩa dành cho phái nữ, thì ở vùng rốn lũ cũng còn không ít chị em khác phải bươn bả với cuộc sống mưu sinh, gượng dậy sau lũ quét.
Tan hoang nơi lũ quét đi qua

Tan hoang nơi lũ quét đi qua

ANTĐ -Cơn lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày 16-10, càn qua xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã gây ra sự thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây. Sáng ngày 17-10, PV ANTĐ có mặt tại xã Sơn Kim 2, ghi lại cảnh tan hoang, đổ nát nơi cơn lũ đi qua.
Miền Bắc mưa, mát dịp cuối tuần

Miền Bắc mưa, mát dịp cuối tuần

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do gió Đông mạnh lên, cùng với dải hội tụ nâng trục dần lên phía Bắc gây ra mưa giông cho các tỉnh miền Bắc 1 - 2 ngày tới. 
Bộ Công an chỉ đạo đối phó với mưa lũ, sạt lở đất

Bộ Công an chỉ đạo đối phó với mưa lũ, sạt lở đất

ANTĐ - Ngày 6-9, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an, đã ký Công điện gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ; công an các tỉnh vùng núi phía Bắc yêu cầu chủ động đối phó với mưa, lũ quét, sạt lở đất. 
Đã có 23 người chết và mất tích do mưa lũ

Đã có 23 người chết và mất tích do mưa lũ

ANTĐ - Mưa lớn trên địa bàn các tỉnh miền Bắc những ngày qua đã làm 23 người chết và mất tích cùng 16 người khác bị thương. Ngoài ra, hàng nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại, đường sá bị sạt lở, ách tắc. Trong khi đó, mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề: 18 người chết và mất tích

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề: 18 người chết và mất tích

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, mưa lũ từ ngày 3-9 đến nay tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ, đã có 18 người chết và mất tích, 17 người bị thương tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.