Lũ lụt ở Ấn Độ, 170.000 người phải sơ tán

ANTĐ - Lũ lụt ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và buộc hơn 170.000 người phải rời khỏi nhà, giới chức Ấn Độ cho biết ngày 11-7.

Người dân ở Bhopal di chuyển khó khăn trong nước lũ

Mùa mưa ở Ấn Độ, mặc dù rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp nhưng lại thường khiến nhiều người thiệt mạng và công trình kiến trúc hư hại.

20 người bị lũ cuốn là ở bang Madhya Pradesh – nơi 70.000 người đang trở thành vô gia cư khi dòng nước ở các khu vực dọc theo sông Narmada đã tăng tới mức nguy hiểm.  

Lực lượng cứu hỏa phải vượt qua nước sâu để giải cứu trẻ em và phụ nữ ở những ngôi làng ngật lụt, trong khi các đội cứu hộ sử dụng thuyền bơm hơi tiếp cận người mắc kẹt trong các khu đô thị.

"Hàng nghìn người được sơ tán trong hôm nay. Chúng tôi đang sẵn sàn thiết lập các trạm cứu trợ. Cơ quan y tế sẽ phân phối thuốc để phòng ngừa bệnh dịch” – một quan chức ở Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh (miền trung Ấn Độ) cho biết.

Mưa lớn cũng càn quét khu vực đông bắc Ấn Độ, khiến 2 người chết và 100.000 người ở bang Assam phải sơ tán lên vùng đất cao.

Được biết, trong những ngày tới, cơ quan khí tượng Ấn Độ vẫn dự báo có nhiều trận mưa lớn.