Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022

ANTĐ - Các sân vận động này được thiết kế bởi các công ty thiết kế danh tiếng như Albert Speer & Partner, GmbH. Họ trình diễn một bước đột phá lớn trong hiệu ứng năng lượng cũng như âm hưởng một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh.

Tất cả các sân vận động này sẽ được làm nổi bật với những tia sáng mặt trời mang đến một không gian ấn tượng vô cùng ngoạn mục cho các vận động viên và khán giả. Biến năng lượng mặt trời thành điện, các trạm mặt trời sẽ xuất năng lượng lên lưới điện sau đó sẽ được sử dụng để làm khán giả và vận động viên có cảm giác thật thư giãn. Đây là cơ sở xây dựng những sân vận động mới lạ cho World Cup Qatar 2022.

Sân vận động Cảng Doha

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 1

Sân vận động Cảng Doha sẽ là một sân vận động kiểu mô-đun hoàn toàn với 44.850 chỗ ngồi. Sân vận động này sẽ nằm trên một bán đảo nhân tạo ở vùng Vịnh, được thiết kế để gợi lên không gian biển cả. Nước từ Vịnh sẽ chảy lên bề mặt ngoài sân vận động, tăng cường quá trình làm mát và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt. Khán giả sẽ được lựa chọn cách đến sân bằng taxi nước hoặc sà lan. Sau kỳ FIFA World Cup 2022, toàn bộ sân vận động sẽ được tháo dỡ và ghế ngồi sẽ được gửi đến các nước đang phát triển để đẩy mạnh phát triển nền bóng đá ở các nước này.

Sân vận động Umm Salal

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 2

Sân vận động Umm Salal sẽ là sân vận động dành riêng cho bóng đá với 45.120 chỗ ngồi nhưng sau kỳ World Cup, sức chứa sẽ được giảm xuống 25.500 và được sử dụng bởi câu lạc bộ bóng đá Umm Salal.

Sân vận động Al-Rayyan

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 3

Sân vận động Al-Rayyan mới được thiết kế sẽ có một “bề mặt đa phương tiện” với một màng mỏng hoạt động như một màn hình chiếu khổng lồ, các tin tức, chương trình thương mại, tin tức thể thao cập nhật và thông tin các giải đấu đang diễn ra.

Sân vận động Al-Gharrafa

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 4

Sân vận động Al-Gharrafa là một sân vận động đa năng được xây dựng từ năm 2003. Sức chức hiện tại 21.175 chỗ sẽ được nâng lên 44.740 chỗ bằng cách sử dụng các bộ phận lắp ráp tạo nên một tầng chỗ ngồi phía trên. Mặt bên của sân sẽ được trang trí màu sắc quốc kỳ của tất các các nước tham dự FIFA World Cup 2022 để biểu trưng cho môn thể thao vua và tình hữu nghị, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Sân vận động Đại học Qatar

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 5

Sân vận động Đại học Qatar là sân vận động nhỏ hơn so với phần lớn các sân vận động khác được sử dụng trong FIFA World Cup 2022, với sức chứa chỉ đủ cho 43.250 khán giả. Sau khi World Cup kết thúc, sân vận động này sẽ được trường đại học Qatar sử dụng cho các trận bóng và các môn thể thao khác do trường tổ chức.

Sân vận động Al-Shamal

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 6

Sân vận động Al-Shamal sẽ có sức chứa 45.120 chỗ ngồi với tầng ghế ngồi thấp vĩnh viễn cho 25.500 khán giả và một tầng lắp ráp phía trên cho sức chứa 19.620 chỗ ngồi. Dáng vẻ của sân lấy cảm hứng từ chiếc thuyền đánh bắt hải sản “dhow” (thuyền buồm Ả-Rập, trọng tải 200 tấn, thường chỉ có 1 buồng) được sử dụng trong vùng Vịnh. Khán giả sẽ đến đây từ đường xe điện tốc hành Doha, taxi nước, cầu Hữu nghị Bahrain-Qatar và đường tàu điện ngầm mới.

Sân vận động Al-Khor

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 7

Sân vận động Al-Khor mang dáng vẻ của một vỏ sò lệch, mang đến khả năng quan sát toàn diện hơn cho tất cả khán giả. Được kết nối với một số hệ thống giao thông vận tải, diện tích khu đỗ xe trong sân đủ chứa 6.000 xe hơi, 350 xe bus, 150 xe đến-xe đi liên tục cũng như 1.000 taxi hoặc taxi nước. Sân vận động này sẽ chứa được 45.000 khán giả đến xem World Cup cùng một chỗ ngồi bổ sung cho 1.000 nhà báo đến tác nghiệp.

Sân vận động Al-Wakrah

Lộng lẫy những sân vận động World Cup Qatar 2022 ảnh 8

Al-Wakrah là một trong những thành phố cổ nhất của Qatar, với chiều dài lịch sử đánh bắt hải sản và lặn lấy ngọc trai thương mại. Sân vận động Al-Wakrah với sức chứa 45.120 chỗ ngồi sẽ hướng mặt ra biển luôn đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của thành phố. Sau khi kết thúc World Cup, sức chức của sân sẽ được giảm xuống còn 25.500 chỗ ngồi.