Lòng đường thành nơi phơi rơm

(ANTĐ) - Những ngày này, người dân ven Tỉnh lộ 428 đoạn qua các xã Minh Đức, Đồng Tân và Tỉnh lộ 429 đoạn qua các xã Hoa Sơn, Trường Thịnh… thuộc huyện Ứng Hòa đang biến mặt đường nơi đây làm điểm tập kết, tuốt lúa, phơi lúa, đốt rơm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông  mà nguyên nhân một phần cũng là do người dân lấn chiếm đường làm nơi phơi thóc lúa, rơm rạ… Thậm chí, nhiều hộ dân đã dùng đất đá, gậy gộc, rơm rạ, vật cản chắn ngang hai đầu đường để các loại xe không đi vào nơi phơi lúa, gây cản trở và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Đề nghị chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng sớm có biện pháp nhắc nhở người dân khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo mặt đường phong quang giúp người và các phương tiện tham gia giao thông an toàn.