Lời khai "lạnh gáy" của kẻ thủ ác Tẩn Láo Lở

ANTD.VN - Tại cơ quan Công an, nghi phạm Tẩn Láo Lở lạnh lùng khai, sau khi sát hại nạn nhân Tẩn Tả Mẩy, đối tượng đã gặp 2 cháu Tẩn Thùy Chi 6 tuổi và Tẩn Mai Phương 2 tuổi. Sợ bị phát hiện, đối tượng liền dụ dỗ các cháu vào rừng hái hoa quả rồi ra tay sát hại. Chưa dừng lại đó, khi Tẩn Láo Lở vào nhà nạn nhân để hút thuốc lào, thấy cháu bé chưa đầy tháng tuổi, con của chị Mẩy đang nằm ngủ trong võng, y tiếp tục sát hại cháu bé với lý do: "Mẹ nó đã chết, không có ai nuôi!?".