Lợi dụng đêm mưa, sưa tặc tái xuất giang hồ

ANTĐ - Trong lúc đi tuần, lực lượng công an phát hiện một cây sưa đang bị đốn hạ, thấy bóng dáng công an, các sưa tặc vội vàng tháo chạy... 

Trung tá Nguyễn Duy Huyền - Phó trưởng CAP Văn Quán quận Hà Đông cho biết, khoảng 1h 30 phút sáng 7-6, trong khi lực lượng công an trên địa bàn đi tuần, bất ngờ phát hiện một số đối tượng đang dùng cưa, đốn hạ một cây gỗ ngay cạnh cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông).

Lợi dụng đêm mưa, sưa tặc tái xuất giang hồ ảnh 1Cây sưa bị đốn hạ vào rạng sáng nay 7-6
Thấy bóng dáng công an, các đối tượng đã vội vàng bỏ chạy, để lại hiện trường một chiếc cưa tay. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cây gỗ đã bị đốn hạ, chuẩn bị được các đối tượng "xẻ thịt" là cây sưa đỏ có bán kính hơn 25cm.
Lợi dụng đêm mưa, sưa tặc tái xuất giang hồ ảnh 2
Một cành của cây sưa bị đốn hạ 

Thấy bóng dáng công an, các đối tượng đã vội vàng bỏ chạy để lại hiện trường một chiếc cưa tay. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cây gỗ đã bị đốn hạ, chuẩn bị được các đối tượng "xẻ thịt" là cây sưa đỏ có đường kính hơn 25cm.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng lập biên bản hiện trường và cử người canh giữ. Đồng thời, vụ việc đã được CAP Văn Quán báo cáo lên cơ quan cấp trên, phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.
Lợi dụng đêm mưa, sưa tặc tái xuất giang hồ ảnh 3
Lực lượng chức năng sau khi lập biên bản đã cho thu dọn hiện trường

Theo nguồn tin của phóng viên, khi lực lượng chức năng đến hiện trường còn phát hiện gần đó có một chiếc xe tải và một nam thanh niên. Hiện cơ quan điều tra cũng đã đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Một số hình ảnh về vụ "sưa tặc":

Cây sưa được đánh giá có tuổi đời rất lâu mới có đường kính lõi lớn

Thu dọn hiện trường

Khiêng lên xe chở về trụ sở cơ quan công an để xử lý

Còn lại trơ trọi gốc sưa