Mỹ lại sốc khi phát hiện linh kiện Trung Quốc trong máy bay, tên lửa

Mỹ lại sốc khi phát hiện linh kiện Trung Quốc trong máy bay, tên lửa

ANTĐ - Ngày 10-3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, sau khi phát hiện các linh kiện do Trung Quốc chế tạo trong máy bay chiến đấu F- 35, một cuộc điều tra do Lầu Năm Góc tiến hành đã phát hiện nhiều linh kiện của Trung Quốc có trong các loại vũ khí lớn khác của Mỹ, trong đó có máy bay ném bom B-1B của tập đoàn Boeing và máy bay chiến đấu F-16 của Lockheed Martin.
Mỹ chi 154 tỷ USD mua lượng vũ khí khổng lồ

Mỹ chi 154 tỷ USD mua lượng vũ khí khổng lồ

ANTĐ - Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ cắt giảm chút ít các chương trình mua sắm vũ khí trong năm 2015, nhưng vẫn đầu tư 153,9 tỷ USD để mua sắm máy bay, tàu chiến, vệ tinh, các hệ thống vũ khí mặt đất mới và các trang thiết bị khác.
UAE mua 30 tiêm kích F-16 với giá “cắt cổ” 6 tỷ USD

UAE mua 30 tiêm kích F-16 với giá “cắt cổ” 6 tỷ USD

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, “Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất” (UAE) đang đàm phán trực tiếp với hãng Lockheed Martin của Mỹ để điều chỉnh thỏa thuận ban đầu mua 25 máy bay chiến đấu F-16 lên 30 chiếc.
Hàn Quốc đóng thêm 3 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis

Hàn Quốc đóng thêm 3 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis

ANTĐ - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sẽ thông qua kế hoạch đóng thêm 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống radar tiên tiến Aegis, nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữa lúc căng thẳng tại biển Hoa Đông gia tăng. 
Mỹ che giấu dự án UAV trinh sát tàng hình tối mật

Mỹ che giấu dự án UAV trinh sát tàng hình tối mật

ANTĐ - Ngày 6-12, tạp chí Aviation Week dẫn lời các quan chức quân sự và tình báo Mỹ cho biết, Không quân Mỹ đang thử nghiệm một chiếc máy bay trinh sát không người lái mới do Tập đoàn Northrop Grumman phát triển mang tên RQ-180.
Hà Lan chính thức quyết định mua 37 chiến đấu cơ F-35A

Hà Lan chính thức quyết định mua 37 chiến đấu cơ F-35A

ANTĐ - Trang mạng Defence News của Mỹ cho biết, Nghị viện Hà Lan đã quyết định thông qua gói thầu chọn mua các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ do Chính phủ đề xuất, kết thúc cuộc tranh luận kéo dài 15 năm về vấn đề nên hay không nên mua loại máy bay này. 
Lầu Năm Góc chế tạo UAV “rình mồi” dưới nước

Lầu Năm Góc chế tạo UAV “rình mồi” dưới nước

ANTĐ - Mỹ đang ấp ủ một kế hoạch thử nghiệm, đặt một máy bay không người lái (UAV) vào trong khoang kín dưới biển sâu, sau đó nó tăng tốc trồi lên mặt biển,  UAV cũng theo đó mà cất cánh, thực hiện nhiệm vụ trinh sát.
Singapore sắm “bản độ” của P-3C Orion

Singapore sắm “bản độ” của P-3C Orion

ANTĐ - Ngày 29-10, một quan chức thuộc Tập đoàn Lockheed Martin cho biết, Không quân Singapore có thể sẽ đặt mua loại máy bay SC-130J Sea Herc của tập đoàn, để đáp ứng nhu cầu về máy bay tuần tra hàng hải tầm xa (MPA).
X-47B không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào

X-47B không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào

ANTĐ - Đề cập đến chương trình phát triển “Máy bay trinh sát - tấn công không người lái” của Mỹ, đa phần mọi người đều thấy lạ lẫm. Tuy nhiên, một “kẻ cạnh tranh” trong chương trình này là X-47B lại được rất nhiều người biết đến.
Mỹ định chế tạo 100 siêu máy bay ném bom trị giá 60 tỷ USD

Mỹ định chế tạo 100 siêu máy bay ném bom trị giá 60 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 25.10, Lockheed Martin và Boeing, hai tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới, cho biết sẽ hợp tác phát triển chương trình Máy bay ném bom tầm xa cho Không quân Mỹ. Trong đó, Boeing sẽ là nhà thầu chính còn Lockheed Martin sẽ là đối tác chính.
Lầu Năm Góc ký hợp đồng mua 71 chiếc F-35

Lầu Năm Góc ký hợp đồng mua 71 chiếc F-35

ANTĐ - Ngày 27-9, Lầu Năm Góc cho biết họ đã ký kết 2 hợp đồng trị giá 7,8 tỷ USD với Tập đoàn Lockheed Martin mua 71 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35, với chi phí giảm đáng kể so với các hợp đồng trước đó.
Hà Lan mua 37 chiếc F-35 A để thay thế F-16

Hà Lan mua 37 chiếc F-35 A để thay thế F-16

ANTĐ - Ngày 17-9, Hà Lan cho biết họ đã quyết định lựa chọn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F -35 làm ứng cử viên chính thức thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 cũ của họ.
Tên lửa lớn nhất của Mỹ được phóng lên không trung

Tên lửa lớn nhất của Mỹ được phóng lên không trung

ANTĐ - Một quả tên lửa khổng lồ cao hơn 21 tầng đã được phóng lên không trung ngày hôm qua, từ căn cứ không quân Vandenberg ở California, nhằm thực hiện một nhiệm vụ bí mật của Văn phòng trinh sát quốc gia Mỹ (NRO).