Quảng Trị:

Lốc xoáy làm tốc hàng chục nhà dân

ANTĐ - Một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn 2 xã Hải Thành và Hải Dương của huyện Hải Lăng (Quảng Trị), làm tốc mái 23 nhà dân vào chiều tối 3-11.
Trận lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 3-11. Tại xã Hải Dương, vào khoảng 17 giờ 50 phút, cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua thôn Diên Khánh đã làm gãy đổ nhiều cây xanh và làm tốc mái 12 nhà dân. Theo anh Văn Ngọc Tiến Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương, cơn lốc xoáy quét qua quá bất ngờ nên người dân không kịp trở tay.

Trong số 12 nhà dân bị tốc mái, căn nhà của gia đình bà Phan Thị Liễu (hộ dân neo đơn) bị thiệt hại nặng nhất, toàn bộ mái 27 tấm tôn bờ-rô xi-măng lợp nhà của gia đình bà bị lốc xoáy hất tung, bể nát. Nhiều hộ dân khác bị tốc phần mái ngói, tài sản không bị hư hại nhiều. Hiện lực lượng dân quân, thanh niên đang tích cực hỗ trợ người dân lợp lại nhà.
Lốc xoáy làm tốc hàng chục nhà dân ảnh 1
Căn nhà tình nghĩa của bà Trần Thị Chang bị tốc mái nặng

Lốc xoáy làm tốc hàng chục nhà dân ảnh 2
Dân quân địa phương giúp dân lợp lại nhà sau lốc tại thôn Phước Điền, xã Hải Thành,
huyện Hải Lăng

Lốc xoáy làm tốc hàng chục nhà dân ảnh 3
Giúp dân dọn dẹp nhà cửa do lốc

Lốc xoáy làm tốc hàng chục nhà dân ảnh 4
Lốc xoáy tại thôn Phước Điền, xã Hải Thành, huyện Hải Lăng

Lốc xoáy làm tốc hàng chục nhà dân ảnh 5
Lốc xoáy làm phần mái ngói nhiều gia đình xã Hải Thành bị cuốn bay

Sau đó khoảng vài phút, lúc 18 giờ cùng ngày, cơ lốc xoáy cũng đã bất ngờ quét qua thôn Phước Điền, xã Hải Thành. Dù chỉ diễn ra trong vòng khoảng 2 phút nhưng cơn lốc xoáy cũng đã làm tốc mái 11 nhà dân và một ngôi nhà thờ họ. “Lúc đang ngồi ăn cơm tối thì tôi nghe rõ tiếng một cơn mưa rào lớn rồi tiếp đó nghe tiếng ầm ầm của lốc xoáy, tiếng ngói vỡ, tôn rơi loảng choảng trong xóm. Điện phụt tắt. Cả gia đình tôi chỉ kịp bỏ bữa cơm chạy ra đường. Lúc lốc đi qua thì căn nhà tôi đã bị bay ngói hoàn toàn, nhà dưới cũng bị bay mấy tấm tôn”, anh Vương Bông, hộ dân bị tốc mái nặng ở thôn Phước Điền chưa hết hoảng sợ kể lại.

Ngoài gia đình anh Bông, căn nhà tình nghĩa của bà Trần Thị Chang cũng bị lốc xoáy làm hư hỏng hoàn toàn phần mái. Tại hiện trường cơn lốc xoáy đi qua vào sáng 4/11, nhiều ngói vỡ, cây xanh bị gãy đổ vẫn còn ngổn ngang. Rất may thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Ông Lý Văn Quyền, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Thành cho biết, ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 20 người gồm lực lượng dân quân địa phương, Đoàn thanh niên và Hội Chữ thập đỏ xã khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy để sớm ổn định cuộc sống.