Loại bỏ đối tượng dùng dao bầu đoạt mạng người phụ nữ hàng xóm

ANTD.VN -Uống rượu xong, Hiếu ghé qua chợ mua 2 dao chọc tiết lợn, sau đó xông vào nhà hàng xóm đoạt mạng nữ chủ nhà.

Ngày 26-10, đưa Hồ Thanh Hiếu (SN 1980, trú ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội khẳng định bị cáo này đã không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Trên cơ sở đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định áp dụng mức án tử hình đối với Hồ Thanh Hiếu về tội “Giết người”. Trong khi ấy, bị hại bị Hiếu sát hại lại chính là người phụ nữ hàng xóm, chị Nghiêm Thị Hiền (SN 1963), trú cùng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Xác định bị cáo đã không còn nhân tính, Tòa án Hà Nội quyết định áp dụng mức án cao nhất đối với Hồ Thanh Hiếu.

Tài liệu điều tra và tại phiên tòa cho thấy, gia đình Hồ Thanh Hiếu và gia đình chị Nghiêm Thị Hiền vốn ở gần nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, Hiếu thường xảy ra cãi cọ với người phụ nữ này. Từ đó, đối tượng rắp tâm trả thù.

Khoảng hơn 8h ngày 8-8-2017, sau khi ăn sáng, uống rượu về, Hiếu ghé qua khu chợ ở phường Láng Hạ mua liền lúc 2 con dao chọc tiết lợn, rồi để vào cốp xe máy và phóng xe về nhà.

Về tới nơi, đối tượng lấy 2 con dao vừa mua xong cầm ở 2 tay và xộc thẳng vào nhà chị Hiền. Lúc này, người phụ nữ xấu số và một người bạn đang ngồi nói chuyện với nhau tại phòng khách.

Tiến tới trước mặt chị Hiền, Hiếu gằn giọng hỏi: “Mày muốn chết không”? Thấy gã hàng xóm đằng đằng sát khí, chị Hiền vội bật đứng dậy đi ra phía ngoài cửa nhưng không kịp. Bởi ngay lập tức, Hiếu liền đâm dao bầu vào vai người hàng xóm.

Tiếp đến, khi chị Hiền bỏ chạy được ra ngoài kêu cứu vẫn bị kẻ sát nhân đuổi theo đâm thêm nhát dao nữa trúng vào lưng. Gây án xong, Hiếu xách dao về nhà, rồi sau đó ra cơ quan công an đầu thú.

Về phía chị Hiền, mặc dù được những người xung quanh đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng do những nhát đâm quá hiểm nên không thể bảo toàn được mạng sống. Kết quả pháp y tử thi bị hại cho thấy, nguyên nhân chị Hiền tử vong do sốc mất máu cấp không thể hồi phục.

Ngoài áp dụng hình phạt cao nhất nêu trên đối với Hồ Thanh Hiếu, TAND TP Hà Nội còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho thân nhân chị Hiền. Ngoài ra theo hồ sơ vụ án, trước lần phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này, Hiếu từng “vào tù ra tội” với nhiều tội danh khác nhau.