Lo “ung thư” Isil di căn

ANTĐ - Mỹ đang lo tổ chức Hồi giáo cực đoan ISIL không chỉ tạo ra các mối đe dọa với an ninh và ổn định tại Iraq mà còn lan ra toàn bộ khu vực Trung Đông chiến lược song luôn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Các tay súng Isil chuẩn bị thảm sát tập thể các nhân viên an ninh Chính phủ Iraq bị chúng bắt giữ 
trong các cuộc giao tranh

Trong bài phỏng vấn phát trên kênh truyền hình CBS ngày 22-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama lo ngại, hiện tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông (ISIL) đang gây bất ổn Iraq song mối nguy này có thể lan sang một số nước đồng minh của Mỹ như Jordan. Đây được xem là lần đầu tiên người đứng đầu nước Mỹ lên tiếng thừa nhận rằng mối nguy mà ISIL gây ra không chỉ giới hạn ở biên giới Iraq mà còn có thể lan sang các quốc gia láng giềng. 

Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng, ISIL đã can dự vào cuộc chiến tại Syria, tạo ra một khoảng trống tại quốc gia này và từ đó có thể tích lũy thêm vũ khí và tài nguyên. Ông chủ Nhà trắng cảnh báo, hệ tư tưởng cực đoan của ISIL là một mối đe dọa lớn và tổ chức này đang tấn công Thủ đô Baghdad với mục tiêu lập một nhà nước Hồi giáo thống nhất tại cả Iraq và Syria. 

Người đứng đầu chính quyền Mỹ lên tiếng lo ngại và cảnh báo về các mối đe dọa của ISIL trong bối cảnh tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang giành được thắng lợi đáng kể trong cuộc chiến với quân đội Chính phủ Iraq. Sau khi chiếm thành phố dầu mỏ Mosul, thu được 500 triệu USD và rất nhiều vàng trong ngân khố Chính phủ Iraq cùng một số lượng lớn vũ khí hiện đại ở đây, các tay súng ISIL tới ngày 22-6 đã làm chủ thêm 3 cửa khẩu chính giữa Iraq và quốc gia láng giềng Syria.

Với việc kiểm soát vùng rộng lớn giữa Iraq và Syria, biên giới giữa hai quốc gia này trở nên hết sức mờ nhạt với các tay súng ISIL và chúng có thể tự do di chuyển lực lượng, vũ khí, tiền bạc… để biến cả hai nước thành một chiến trường chung. Cảnh báo của Tổng thống Obama càng trở nên đáng lo ngại hơn khi nguồn tin tình báo của Iraq và Jordan ngày 23-6 cho biết các tay súng thuộc những bộ lạc người Hồi giáo Sunni thân ISIL đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu lớn giữa Iraq và Jordan sau khi quân đội Iraq tháo chạy khỏi đây sau cuộc đụng độ với lực lượng ISIL. 

Xuất thân từ những người Hồi giáo dòng Sunni tại Syria, ISIL là lực lượng chính chống lại chính quyền Tổng thống Bashah al-Assad, gây ra cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria suốt hơn 2 năm qua. Không chỉ muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo dựa trên tư tưởng cực đoan mà đến tổ chức khủng bố khét tiếng Al Qaeda còn phải e ngại ở Syria, ISIL còn tham vọng mở rộng biên giới nhà nước Hồi giáo này tới Iraq, Lebanon và miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong khi lực lượng ISIL đang đánh bại quân đội Chính phủ Iraq, chiếm hết vùng này tới vùng khác thì Mỹ lại đang tỏ ra lúng túng trong việc làm thế nào để ngăn chặn các tay súng cực đoan này. Ngoài việc tuyên bố đưa 300 lính đặc nhiệm vào hỗ trợ quân đội Chính phủ Iraq, chính quyền Tổng thống Obama còn chưa hồi đáp đề nghị không kích lực lượng ISIL, chứ càng không nói đưa quân trở lại Iraq.

Sự yếu kém của quân đội Chính phủ Iraq dù Mỹ đã đổ hàng trăm tỷ USD để huấn luyện và trang bị suốt từ năm 2003 tới nay cùng sự lúng túng đối phó của Washington có thể khiến lực lượng ISIL và hệ tư tưởng cực đoan của chúng như những tế bào ung thư đáng sợ di căn ra khắp Trung Đông.