Dân vẫn “nặng gánh” viện phí

Dân vẫn “nặng gánh” viện phí

ANTĐ - Nếu như năm 1993 cả nước mới chỉ có 5,6% dân số tham gia BHYT thì đến năm 2011 đã tăng lên gần 64% dân số, với 57 triệu người tham gia. Tuy vậy, bệnh nhân vẫn phải tự chi trả gần 50% tổng chi phí cho y tế. Con số này cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.
Cấm hoán cải xe cơ giới: Chủ xe ngồi trên đống lửa

Cấm hoán cải xe cơ giới: Chủ xe ngồi trên đống lửa

ANTĐ - Cũng chỉ bởi một văn bản được coi là “cửa quyền”, ban hành và thực hiện quá đột ngột không có lộ trình đã khiến nhiều doanh nghiệp, người dân rơi vào cảnh nợ nần khi trót mua xe để cải tạo. Nhiều đơn từ kiến nghị đã được gửi đi, nhưng hồi âm mãi vẫn chưa thấy.
Đề xuất tăng giá nước 35%: Hãy ‘‘bịt” những ‘‘lỗ hổng” lãng phí!

Đề xuất tăng giá nước 35%: Hãy ‘‘bịt” những ‘‘lỗ hổng” lãng phí!

ANTĐ - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội Nguyễn Như Hải cho biết, đang kiến nghị tăng giá nước sạch lên 35%, vì lý do giá nước hiện nay quá thấp công ty luôn thua lỗ và không thu hút được nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên tỷ lệ thất thoát nước hiện nay lên tới 30% là con số đáng suy nghĩ. Đồng thời điều dư luận quan tâm là liệu có “hội chứng” té nước tăng giá. 
Phải “chữa trị”  cả hai

Phải “chữa trị” cả hai

ANTĐ - Lạm phát biểu hiện ở tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI), tuy đã chậm lại nhưng vẫn còn ám ảnh. Cùng một lúc nền kinh tế đang phải đối mặt với lạm phát và đình trệ. Đây là vòng xoáy rất khó thoát ra. 
Người cận nghèo chưa mặn mà tham gia BHYT

Người cận nghèo chưa mặn mà tham gia BHYT

ANTĐ - Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT - Bộ Y tế cho biết, để tiến tới lộ trình BHYT toàn dân, mục tiêu của đề án là đến năm 2012 có trên 70% dân số tham gia BHYT và trên 80% vào năm 2020. 
Sở hữu từ nhà thứ 2 trở lên phải đóng thuế

Sở hữu từ nhà thứ 2 trở lên phải đóng thuế

(ANTĐ) - Sở hữu từ nhà thứ 2 trở lên sẽ bị đánh thuế và thu phí đối với biệt thự bỏ hoang là những nội dung quan trọng tại dự thảo Đề án Khai thác nguồn lực tài chính đất đai và tài sản Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài chính.
Cần công khai giá thành sản xuất điện

Cần công khai giá thành sản xuất điện

ANTĐ - Cần rà soát lại tất cả giá bán hiện nay của các nhà máy điện ngoài ngành cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để có thể nêu ý kiến thay đổi vấn đề quản lý giá điện. Đây là khuyến nghị của các chuyên gia đưa ra tại buổi hội thảo “Quản lý, điều hành giá điện theo cơ chế thị trường” do Học viện Tài chính - Bộ Tài chính tổ chức sáng qua (14-3).

Không nên nóng vội

Không nên nóng vội

ANTĐ - Phí đăng ký cấp biển số tăng 10 lần, phí trông giữ xe theo lượt tăng 4 lần, lệ phí trước bạ tăng gần 2 lần... Hàng loạt những chính sách kinh tế áp dụng từ đầu năm 2012 đã tỏ rõ hiệu quả khi lượng ô tô cá nhân đăng ký mới tại Thủ đô giảm rất mạnh. Không chỉ có vậy, nhiều người đang sở hữu xe ô tô ở Hà Nội cũng đang tính bán xe vì “sử dụng không bao nhiêu mà chi phí “nuôi” xe quá lớn“. Đây rõ ràng là những tín hiệu tốt cho thấy chính sách điều tiết đang đi đúng hướng.
Giá điện sẽ điều chỉnh theo giá than

Giá điện sẽ điều chỉnh theo giá than

(ANTĐ) - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) ông Đinh Thế Phúc cho biết, năm 2012, Bộ Tài chính dự kiến đưa giá than theo thị trường nhưng hiện tại chưa có thông báo điều chỉnh giá than chính thức. Nếu giá than điều chỉnh thì giá điện trong nước cũng được điều chỉnh theo bởi sự thay đổi của giá nguyên liệu là một trong 3 yếu tố làm căn cứ để điều chỉnh giá điện.
Tăng phí thắng cảnh Vịnh Hạ Long: "khôn" tiền xu, "ngu" tiền tỷ!

Tăng phí thắng cảnh Vịnh Hạ Long: "khôn" tiền xu, "ngu" tiền tỷ!

ANTĐ - Kể từ ngày 1-12-2011, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long có mức phí thắng cảnh mới. Mức phí này cao hơn gấp nhiều lần so với mức phí cũ. Việc tăng giá  vào đúng thời điểm di sản này lọt vào  top 7 cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới  khiến nhiều người bất bình.
Chưa tăng giá đồng loạt 350 dịch vụ y tế

Chưa tăng giá đồng loạt 350 dịch vụ y tế


(ANTĐ) - Trước lo ngại của dư luận và người dân về việc Bộ Y tế đề xuất tăng giá 350 dịch vụ y tế ngay từ cuối năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa khẳng định đó mới chỉ là mức tăng đề xuất chứ chưa áp dụng ngay vì còn một số dịch vụ chưa thống nhất mức giá cuối cùng.
Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học

ANTĐ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và tỉnh Quảng Ngãi vừa ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh phát triển nhiên liệu sinh học trên cả nước nói chung và trước mắt là địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.
Tháng 10: Dự kiến tăng lương tối thiểu

Tháng 10: Dự kiến tăng lương tối thiểu

(ANTĐ) - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đời sống người lao động gặp nhiều trở ngại do mức lương không đủ để chi trả những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.