Lộ mức phí đền bù 'khủng' nếu M.U sa thải Solskjaer

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu sa thải HLV Ole Solskjaer vào thời điểm này, ban lãnh đạo Man United sẽ phải đền bù một khoản tiền không nhỏ.

Với mức lương 7,5 triệu bảng/năm, Solskjaer đang là HLV hưởng đãi ngộ cao thứ 5 tại giải Ngoại hạng Anh, sau Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Brendan Rodgers và Marcelo Bielsa.

Giao kèo giữa nhà cầm quân người Na Uy với Quỷ đỏ có thời hạn tới tháng 6-2024. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Solskjaer sẽ phải khăn khói ra đi sớm, sau chuỗi thành tích nghèo nàn và thất vọng của M.U.

Solskjaer sẽ lĩnh "một mớ" nếu bị M.U sa thải

Solskjaer sẽ lĩnh "một mớ" nếu bị M.U sa thải

Trong 4 vòng gần nhất ở Premier League, M.U thua tới 3 và hòa 1. Còn trong 9 trận đã qua trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford thua đến 5. Thất bại 0-5 trước Liverpool chính là giọt nước tràn ly khiến tương lai Solsa mong manh hơn bao giờ hết.

Theo Sun Sport, trong trường hợp sa thải Solskjaer, ban lãnh đạo M.U phải đền bù hợp đồng tương đương 1 năm tiền lương, tức 7,5 triệu bảng (gần 240 tỷ đồng Việt Nam).

Bất chấp việc là HLV có tỉ lệ chiến thắng cao thứ 3 lịch sử M.U (với 54,88%, sau các HLV Sir Alex Ferguson với 59,67% và Jose Mourinho - 58,33%), Solskjaer chắc chắn sẽ bay ghế nếu tiếp tục thể hiện sự kém cỏi ở một trong các trận đấu với Tottenham, Atalanta và Man City sắp tới.

Hiện tại, Antonio Conte được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc "ghế nóng" tại Old Trafford. Ngoài ra trong danh sách ứng viên dẫn dắt Quỷ đỏ còn có Brendan Rodgers, Erik ten Hag và Zinedine Zidane.