Lộ diện là kẻ trốn truy nã… khi được tuyên dương trên ti vi

ANTĐ - Được tuyên dương trên ti vi vì thành tích bắt cướp, Nguyễn Minh Tân

 bị tố là kẻ trốn truy nã 20 năm trước trong vụ án giết người.

Chiều 14/12, sau hơn 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tân (khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) 18 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Nguyễn Minh Tân

Theo hồ sơ, Nguyễn Minh Tân là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, truy nã về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng” hồi năm 1994, trong vụ án xảy ra ngày 11-11-1994 tại khu phố 1, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, làm một người chết.

Liên quan trong vụ án này, vào ngày 11-11-1994, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Đình Thanh Lâm, Nguyễn Long về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 4-11-1995, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án Lâm 3 năm tù, Long 2 năm tù.

Do nguyễn Minh Tân bỏ trốn nên ngày 28-11-1994, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Tân về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

Trong thời gian bỏ trốn, Nguyễn Minh Tân thay tên đổi họ và làm đội phó bảo vệ khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Vào năm 2014, Tân được tuyên dương trong chương trình “tỏa sáng giữa đời thường” và bị gia đình nạn nhân phát hiện tố giác. Sau đó, Nguyễn Minh Tân đã bị Công an bắt giam.

Kết thúc điều tra, CQĐT Công an TP.HCM xác định, Tân khai nhận chỉ cầm gậy dân phòng hùa vào đánh nhau nhưng không đánh trúng ai.