Lộ diện 36 mục tiêu trọng điểm của Syria, tên lửa Mỹ nhắm tới

ANTĐ - Ngày hôm nay, 29-8, trên website tạp chí “Chính sách ngoại giao” của Mỹ đã tiết lộ thông tin về 36 mục tiêu tấn công trọng điểm trên đất Syria của tên lửa hành trình Mỹ.

Ngày 28-8, ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ không dung tha cho hành động sử dụng vũ khí hóa học để sát hại dân thường của nhà cầm quyền Syria. Mỹ, Anh, Pháp đã huy động một lượng lớn chiến hạm áp sát bờ biển Syria, các căn cứ không quân, hậu cần bảo đảm ở Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE… cũng đã sẵn sàng.

Vấn đề mà người ta băn khoăn nhất mục tiêu cụ thể nào sẽ bị tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhắm tới? Trong bài viết của mình, tạp chí “Chính sách ngoại giao” đã cho biết, Mỹ hy vọng thông qua hành động tấn công có giới hạn bằng tên lửa hành trình, họ sẽ ngăn chặn được hành động sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường của Chính phủ Syria.

Xét từ góc độ này, tên lửa Mỹ sẽ thực hiện đòn tấn công chí mạng đối với tất cả công trình phục vụ việc sản xuất, cất trữ và khai hỏa các vũ khí chứa khí độc Sarin, khí độc Mustard (Mù-Tạt), chất độc thần kinh VX… của quân đội Syria, mục tiêu là các nhà máy sản xuất hóa chất, các kho vũ khí và các sân bay.

Quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công vào Syria

Tạp chí này cũng đưa ra một bản đồ đánh dấu các địa điểm có thể là mục tiêu tấn công trọng yếu của tên lửa Mỹ, bao gồm tất cả là 36 mục tiêu. Trên tấm bản đồ Syria này họ phân tích các địa điểm “nghi vấn” là xưởng sản xuất và kho cất trữ vũ khí hóa học cùng với khá nhiều căn cứ không quân, bao gồm các sân bay máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu dùng để mang vũ khí hóa học tấn công phe đối lập hoặc thường dân Syria.

Đặc biệt, trên tấm bản đồ này thể hiện, một số mục tiêu cực kỳ quan trọng như dinh thự của Tổng thống Assad tại Damacus, trụ sở Bộ quốc phòng, trụ sở cơ quan tình báo quân đội Syria, Bộ tư lệnh lực lượng đặc nhiệm và Bộ tổng tham mưu.

Rất có khả năng Mỹ sẽ tập trung tiêu diệt các trung tâm chỉ huy cấp cao nhất của Syria, mặc dù có thể Chính phủ của ông Assad đã triển khai phòng thủ chặt chẽ hoặc sơ tán các cơ quan lãnh đạo. Có thể là Mỹ sẽ không tiêu diệt được đầu não chiến tranh của Syria nhưng phá hủy các mục tiêu này sẽ mang tính biểu tượng cho sự sụp đổ của chính quyền Assad.

Bản đồ vị trí 36 mục tiêu tấn công của Mỹ trên đất Syria

Trên bản đồ, các ký hiệu hình thoi viền đỏ, trong có hình “đầu lâu, xương chéo” thể hiện các cơ sở sản xuất hoặc kho cất trữ vũ khí hóa học. Tổng cộng có 8 mục tiêu dạng này.

2 ký hiệu nhà máy màu xanh thể hiện các công ty, nhà máy dân sự liên quan đến lĩnh vực sản xuất hóa học, rất có khả năng là sản xuất các sản phẩm hóa học lưỡng dụng (cho cả quân đội và dân sự).

Các ký hiệu cờ màu xanh nhạt thể hiện đây là các cơ quan đầu não quan trọng, được coi là trung tâm chỉ huy của Syria. 4 cờ màu xanh này chỉ thị tổng cộng 4 mục tiêu: Cục tình báo quân sự; Phủ tổng thống và tòa nhà Bộ quốc phòng; Bộ tổng tham mưu; Bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt.

Ngoài ra còn có 22 mục tiêu căn cứ quân sự và sân bay được đánh dấu bằng ký hiệu máy bay. Tính tổng cộng có tất cả 36 mục tiêu được đánh dấu chỉ thị cho tên lửa hành trình tấn công.