Lở đất tại Mỹ: Hơn 170 người vẫn mất tích

ANTĐ - Lực lượng cứu hộ tại tiểu bang Washington mới tìm thấy thêm 10 thi thể bị vùi lấp dưới các đống đổ nát 3 ngày sau trận lở đất kinh hoàng. Tổng số người thiệt mạng tính đến nay là 24 nạn nhân, trong khi đó hơn 170 người  hiện vẫn mất tích.
Lở đất tại Mỹ: Hơn 170 người vẫn mất tích ảnh 1
Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát


Trận lở đất lớn xảy ra vào sáng 22-3 tại thị trấn Oso, cách thành phố Seattle khoảng 90km về phía đông bắc, đã phá hủy và làm hư hại hàng chục tòa nhà, nhiều chiếc ô tô và nhà cửa bị vùi lấp dưới bùn đất và những đống đổ nát. Nhà chức trách địa phương cho hay khu vực bị ảnh hưởng diện tích khoảng 2,6km2, tại một số nơi lớp bùn đất và các đống đổ nát dày tới 5m. 

Lực lượng Cảnh sát quốc gia Mỹ đã cùng với các nhân viên cứu hộ của địa phương tham gia vào công tác tìm kiếm sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang Washington. Nhà chức trách cho hay dù không còn nhiều hy vọng nhưng công tác tìm kiếm vẫn được nhanh chóng xúc tiến.