Lở đất ở Indonesia, hàng chục người chết và mất tích

ANTĐ - Ít nhất 6 người thiệt mạng và 18 người khác vẫn mất tích sau khi bị chôn vùi trong trận lở đất xảy ra ở đảo Java của Indonesia ngày 25-3. 

Cơ quan phụ trách các vấn đề thảm họa cho biết, trận mưa lớn như trút nước vào sáng sớm ở ngôi làng Cilinlin thuộc quận Tây Bandung đã gây ra lở đất. Lượng đất đá khổng lồ từ trên đồi đổ xuống đã vùi lấp khoảng 9 ngôi nhà. “Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, đưa được 6 thi thể ra khỏi đống bùn đất, trong đó có 4 trẻ em” - ông Sutopo Purwo Nugroho, Người phát ngôn cơ quan xử lý thảm họa quốc gia nói. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những người mất tích bị chôn vùi dưới lớp bùn đất.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra ở  Indonesia trong mùa mưa. Hồi tháng trước, ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng trăm người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa sau thảm họa lũ lụt và lở đất do mưa lớn xảy ra ở thành phố Manado, tỉnh Sulawesi.