- Litva sẵn sàng cho NATO triển khai vũ khí hạt nhân
- Thiết giáp cứu kéo Mỹ có thể chìm dưới 5 mét bùn đầm lầy ở Litva
- Ý gửi hệ thống SAMP/T tới Litva để tăng năng lực phòng không của NATO
![]() |
Xác thiết bị bay không người lái Shahed-136 do Nga sản xuất và Iran thiết kế, còn được gọi là Geran-2, cùng với một drone mồi nhử Gerbera (bên trái), sau cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv ngày 30-7-2025. Ảnh: Getty Images |
Thiết bị bay không người lái này đã được tìm thấy vào ngày 1-8 tại thao trường Gaiziunai ở quận Jonava, miền Trung Litva. Sau đó, nhà chức trách xác định đây là drone Gerbera do Nga sản xuất, mang theo khoảng 2kg chất nổ.
Tổng Công tố Litva, Nida Grunskiene cho biết thiết bị nổ đã bị “vô hiệu hóa tại hiện trường”, theo Đài truyền hình công cộng LRT. Các bộ phận của thiết bị bay không người lái này hiện đang được phân tích.
Đại tá Không quân Litva, Dainius Paskevicius nói rằng thiết bị bay không người lái mang theo tải trọng ít hơn đáng kể so với thông thường là 50kg. Bộ trưởng Quốc phòng nước này Dovile Sakaliene cho biết, đánh giá hiện tại là thiết bị bay không người lái này có thể đã vô tình xâm nhập không phận Litva sau khi bị hệ thống phòng thủ của Ukraine làm mất phương hướng, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Bộ trưởng Sakaliene và Ngoại trưởng Kestutis Budrys cho biết Litva đã thông báo cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vụ việc và yêu cầu tăng cường khẩn cấp hệ thống phòng không để ngăn chặn các vụ vi phạm tương tự trong tương lai.
Để ứng phó với vụ việc, quân đội Litva đã thông báo kế hoạch tăng cường hệ thống phòng không dọc biên giới với Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Sakaliene cũng cảnh báo rằng những vụ việc tương tự có thể xảy ra trong các cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay.
Hiện phía Belarus và Nga chưa bình luận về thông tin trên.