Lính cứu hỏa xứng danh Anh hùng

ANTD.VN - Hình ảnh người lính cứu hỏa luôn in đậm trong lòng nhân dân. Sau mỗi lần lao vào biển lửa cứu nạn, cứu hộ, dập lửa, những ánh mắt của người dân đều ánh lên lời tri ân những người lính cứu hỏa dũng cảm vì sự an toàn, tính mạng của nhân dân.
Lực lượng CNCH làm nhiệm vụ xử lý sự cố cháy xe ô tô

Lực lượng CNCH làm nhiệm vụ xử lý sự cố cháy xe ô tô

Vững chuyên môn, nhạy bén xử lý mọi tình huống

Không ai muốn thống kê đến những vụ hỏa họa bởi nó luôn gợi lại những ám ảnh, dù chỉ là vụ cháy nhỏ thì cũng mất mát tài sản của nhân dân. Mỗi lần làm nhiệm vụ như thế, những người lính cứu hỏa lại khẳng định lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, sự kịp thời trong công cuộc phòng và chống “giặc lửa”.

Ghi nhận những nỗ lực phòng, chống cháy, nổ trong nhiều năm qua, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 được giao nhiệm vụ tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phối hợp công tác thực tập phương án trên địa bàn các quận, huyện Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Trong quá trình tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp về công tác PCCC&CNCH.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển, nhu cầu kho bãi, xưởng sản xuất, sử dụng năng lượng, nguồn nhiệt tăng, nguy cơ cháy tăng, nhất là khu - cụm công nghiệp, làng nghề, kho, xưởng sản xuất.

Đơn vị luôn chú trọng công tác rèn luyện, bảo dưỡng phương tiện phục vụ sẵn sàng chiến đấu

Đơn vị luôn chú trọng công tác rèn luyện, bảo dưỡng phương tiện phục vụ sẵn sàng chiến đấu

Trước tình hình trên, đơn vị chủ động nghiên cứu đề xuất chủ trương, kế hoạch và biện pháp PCCC&CNCH trên địa bàn được phân công phụ trách để tham mưu với Trưởng phòng báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Theo Trung tá Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước tiên phải thường xuyên chú trọng công tác rèn cán, luyện quân, đảm bảo lực lượng, trang bị, phương tiện sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thường xuyên, định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu thường trực sẵn sàng chiến đấu trên tinh thần cao nhất.

Là lực lượng tinh nhuệ phụ trách nhiều địa bàn, quận, huyện với hàng nghìn cơ sở sản xuất hoạt động và hàng trăm loại hình hàng hóa, chất cháy, hóa chất nên công tác chuẩn bị phương tiện, con người phải luôn tuyệt đối.

Do đó công tác tập luyện, rèn luyện thể lực, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, với phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Song, lý thuyết là vậy, dù những kỳ huấn luyện, những buổi diễn tập có căng thẳng, vất vả đến thế nào cũng không thể so sánh với sự khắc nghiệt, hiểm nguy của những tình huống sự cố thực tế, vì không có vụ cháy nào giống vụ cháy nào, nên những người lính Cảnh sát PCCC và CNCH vừa cần nắm vững chuyên môn, bản lĩnh, vừa phải giỏi ứng biến, xử lý.

Lực lượng CNCH cứu nạn nhân có biểu hiện bất thường trèo lên cột điện cao thế hàng chục mét

Lực lượng CNCH cứu nạn nhân có biểu hiện bất thường trèo lên cột điện cao thế hàng chục mét

“Bên cạnh việc đảm bảo về kiến thức chuyên môn, sức khoẻ thể chất, mỗi chiến sĩ Cảnh sát PCCC trước khi bước vào cuộc chiến đấu với “giặc lửa”, còn phải được rèn luyện bản lĩnh. Bản lĩnh nghĩa là cần hiểu, nắm chắc kỹ năng, nghiệp vụ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, chứ không phải là “bản năng” lao vào biển lửa. Qua đó giúp mỗi chiến sĩ hiểu được khi vào đám cháy cần thực hiện những kỹ năng gì để ngăn chặn nguy cơ nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của bản thân, bảo đảm an toàn cho mình thì mới có thể tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao”- chỉ huy Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 chia sẻ.

Thầm lặng những chiến công

5 năm vừa qua, kể từ những ngày đầu thành lập, đơn vị còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt. Cán bộ chiến sĩ được điều động về từ nhiều đơn vị, có trình độ khác nhau, trong đó có nhiều đồng chí chưa từng công tác ở các đơn vị chiến đấu vì trước đó chỉ làm công tác văn thư; tổng hợp.

Tuy nhiên tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC&CNCH khu vực 4 đã khắc phụ mọi khó khăn, khẩn trương bắt tay vào việc tăng cường công tác huấn luyện để nhanh chóng tìm hiểu nắm bắt các phương tiện, xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện khác mới được trang cấp để sử dụng đưa vào thường trực chiến đấu.

Bám sát nội dung chương trình, kế hoạch, phát huy tính chủ động, tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng về các mặt công tác trên địa bàn các quận, huyện được phân công phối hợp, Đội PCCC&CNCH khu vực 4 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đội phụ trách địa bàn rộng, nhiều cơ sở phức tạp tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Trong thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận tin, trực tiếp tham gia và phối hợp xử lý 255 vụ cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn các quận, huyện được phân công, kịp thời xuất 510 lượt xe với hơn 3.000 lượt CBCS tham gia.

Kết quả đã cứu được 15 người và hàng chục tỉ đồng tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong đó có nhiều vụ cháy lớn, phức tạp như cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, quận Thanh Xuân ngày 28-8-2019... Hiện trường vụ cháy khi đó phát triển nhanh bao trùm toàn bộ khu vực kho, xưởng hàng nghìn m2, cháy lan sang nhà dân ở phố Hạ Đình.

Lực lượng CNCH tham gia Đoàn Công an Việt Nam tìm kiếm cứu nạn tại trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng CNCH tham gia Đoàn Công an Việt Nam tìm kiếm cứu nạn tại trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nhận lệnh từ Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH, đơn vị đã phân công 1 tổ trinh sát phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tiến hành trình sát toàn bộ khu vực xảy ra cháy của Công ty để tìm kiếm người bị nạn và tham mưu Chỉ huy PCCC&CNCH tổng quát về tình hình vụ cháy để áp dụng chiến thuật PCCC&CNCH hợp lý nhất.

Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy ban đầu nhằm hạn chế sự lan truyền đám cháy trong khu vực kho, xưởng của Công ty và di chuyển hàng hóa trong kho đến vị trí an toàn.Tiến hành cắt điện khu vực xảy ra cháy, khóa hệ thống đường ống dẫn gas tại bồn chứa gas và phun nước chống cháy lan và làm mát khu vực bồn chứa gas.

Đơn vị tiếp tiếp tục tổ trinh sát, duy trì tìm kiếm người bị nạn, nắm tình hình phát triển, diễn biến đám cháy, khai thác nguồn nước phục vụ chữa cháy cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong hơn 15 giờ chiến đấu với “giặc lửa” đơn vị đã đảm bảo an toàn cho hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trường Đại học PCCC, quận Thanh Xuân... tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy; đặc biệt đảm bảo an toàn cho hàng nghìn người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra cháy.

Còn nhớ vụ cháy tại Tòa nhà CT1 Văn Khê, quận Hà Đông xảy ra khoảng 5H24 sáng 24-12-2022.

Khi đến hiện trường đám cháy, đơn vị đã nhanh chóng triển khai dụng cụ, phương tiện cá nhân, trang bị bảo hộ di chuyển vào trong tòa nhà theo đường cầu thang bộ lên tầng 18. Trong khói khí độc bao trùm toàn bộ, với kinh nghiệm nhiều năm tham gia PCCC&CNCH các khu chung cư, nhà cao tầng, biết được mức độ nguy hiểm của đám cháy do cháy vào buổi sáng sớm, mọi người hầu hết vẫn đang ngủ trong nhà. Trước tình hình đó, Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo và phân công cán bộ chiến sĩ chia ra thành nhiều mũi tiếp cận, sử dụng các dụng cụ, phương tiện phá dỡ để mở cửa các căn phòng đang có người mắc kẹt. Khi tiếp cận được các nạn nhân, đã động viên, trấn an tinh thần để người dân bình tĩnh và chia sẻ mặt nạ dưỡng khí, hướng dẫn người dân các kỹ năng di chuyển ra cầu thang thoát hiểm xuống vị trí an toàn.

Lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn nhân bị rơi từ tầng cao xuống mái tôn

Lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn nhân bị rơi từ tầng cao xuống mái tôn

Đặc biệt, CBCS của đơn vị đã tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ do bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 6-2-2023.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã trực tiếp tham gia các kỳ cuộc bảo vệ, diễn tập phương án đảm bảo an toàn PCCC, CNCH, đồng thời phối hợp các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 vinh dự được tham gia bảo vệ các kỳ cuộc lớn, sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn Thủ đô và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác, CBCS đơn vị có nhiều cố gắng, nỗ lực và nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu lập thành tích được các cấp khen thưởng.

Từ năm 2019 đến nay, đơn vị có 12 lượt tập thể, 49 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 Bằng khen của Bộ Công an; 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và nhiều Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố.

Đặc biệt, với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Đội PCCC&CNCH khu vực 4 đã vịnh dự được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.