Lĩnh án tù vì xuyên tạc Nghị định xử phạt vi phạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các video, clip của Đậu Thị Tâm có nhiều nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Sáng 27-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Tâm (sinh năm 1980, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 10 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 1-1-2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành có hiệu lực pháp luật. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm giấy phép lái xe...

Bị cáo Đậu Thị Tâm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Bị cáo Đậu Thị Tâm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành tác động tích cực, nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự của toàn xã hội.

Nhưng trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 16-1-2025, Đậu Thị Tâm đã đăng tải 8 video, clip trên tài khoản mạng xã hội facebook “Thanh Tâm Đâu” với nhiều nội dung xuyên tạc Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Các video, clip của Đậu Thị Tâm có nhiều nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Theo nhận định của Tòa, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật. Trong đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.