Lindegaard không đến MU để dự bị

ANTĐ - “Tôi đã nói cả 1000 lần rồi, tôi không ở đây để đánh bóng ghế dự bị”, thủ thành Lindegaard trả lời câu hỏi của phóng viên sau trận đấu với Benfica vào đêm qua.

Anders Lindegaard có một trận đấu xuất sắc

Trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Champions League đêm qua mới là trận đầu tiên Anders Lindegaard được bắt chính mùa này. Đây là trận đấu mà thủ thành người Đan Mạch đã chơi rất xuất sắc và có nhiều pha bắt bóng xuất thần qua đó giúp MU giành được một trận hòa trên sân khách.

Sau trận đấu, thủ thành người Đan Mạch tỏ ra rất phấn khởi. Anh cho biết: “Rất tuyệt. Tôi rất vui. Đó là lý do tại sao tôi chơi bóng. Một đêm tuyệt vời". Tiếp tục chia sẻ về các tình huống xảy ra trong trận đấu, Lindegaard cho hay, anh khá tiếc nuối khi không ngăn cản được bàn thua của MU.

Khi được phóng viên hỏi rằng liệu Lindegaard có kế hoạch để thay thế vị trí của De Gea trong khung gỗ Quỷ đỏ hay không, thủ thành này hơi cau mày: “Các bạn còn mong đợi tôi sẽ nói gì tiếp nữa?”. “Tôi đã nói cả 1000 lần rồi, tôi không ở đây để đánh bóng ghế dự bị”.

Tuy nhiên, mặc dù thi đấu ấn tượng với nhiều pha cứu thua xuất sắc nhưng thủ thành Anders Lindegaard vẫn sẽ không được bắt chính trong trận tiếp đón Chelsea vào cuối tuần này. Trong phát biểu mới nhất, HLV Ferguson tỏ ý vẫn tin tưởng vào David De Gea.

“David De Gea sẽ bắt chính vào chủ nhật này. Đó là những gì chúng tôi đã tính toán trước trận đấu và sẽ không có gì thay đổi. Trong 15 phút cuối trận với Benfica, đội chủ nhà đã tạo nên sức ép và Lindegaard đã xuất sắc với 2 pha cứu thua và giúp chúng tôi giành được 1 điểm”, Alex Ferguson đã phát biểu trên ITV1.