Trung Quốc nhái tàu sân bay của Mỹ?

Trung Quốc nhái tàu sân bay của Mỹ?

ANTĐ - Tờ Want China Times của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22-6 dẫn trang tin Strategy Page có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho biết, một phần của tàu sân bay mới do Trung Quốc chế tạo nhái theo tàu sân bay hạt nhân của Mỹ USS Enterprise.
Trung Quốc đang chế tạo máy phóng tiêm kích hạm?

Trung Quốc đang chế tạo máy phóng tiêm kích hạm?

ANTĐ - Gần đây, nhiều bức ảnh vệ tinh hư hư thực thực về trang bị thử nghiệm máy phóng trên tàu sân bay Trung Quốc đã xuất hiện trên các trang web quân sự nước ngoài, trong bức ảnh xuất hiện rõ nét nhất là thoi phóng và thiết bị thử nghiệm phụ trợ khác. 
Đài Loan diễn tập giả định chống tàu sân bay Trung Quốc

Đài Loan diễn tập giả định chống tàu sân bay Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 19-5, Đài Loan đã bắt đầu cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính nhằm kiểm tra chiến lược chiến đấu của hòn đảo này khi phải đối mặt với một cuộc xâm lược có sự tham gia của chiếc tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc.
“Yếu huyệt” chí mạng

“Yếu huyệt” chí mạng

ANTĐ - Với việc đưa vào biên chế tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh, Trung Quốc đã gia nhập hàng ngũ ít ỏi các cường quốc có tàu sân bay, song chiếc tàu sân bay này cũng như căn cứ của nó đã bộc lộ những     “yếu huyệt” chí mạng.
4 nghi vấn lớn trong lễ bàn giao khu trục hạm 172 Côn Minh

4 nghi vấn lớn trong lễ bàn giao khu trục hạm 172 Côn Minh

ANTĐ - Vừa qua, Hải quân Trung Quốc đã làm lễ tiếp nhận tàu khu trục phòng không thế hệ mới Type 052D đầu tiên mang số hiệu 172 Côn Minh. Điểm đặc biệt nhất là lễ biên chế chiếc tàu này được tổ chức dường như quá vội vã, có phần “cẩu thả” tại chính nhà máy đóng tàu chứ không phải tại một căn cứ hải quân của hạm đội Nam Hải. Vậy điều gì đã xảy ra với chiếc tàu khu trục này?
Chi “khủng” cho quân sự

Chi “khủng” cho quân sự

ANTĐ - Không chỉ là quốc gia chi cho ngân sách quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới, Trung Quốc còn là nước có tốc độ tăng chi phí cho vũ trang nhanh bậc nhất toàn cầu hiện nay.
Viết lời xin lỗi lên 300 bậc đá

Viết lời xin lỗi lên 300 bậc đá

ANTĐ - Không ít du khách khi đến công viên rừng Bình Đỉnh Sơn, ở Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã bất ngờ trước dòng chữ “Vợ ơi, anh sai rồi” xuất hiện trên 300 bậc đá của con đường dẫn lên đỉnh núi. 
Giải mã bí ẩn trong kế hoạch đóng tàu sân bay Trung Quốc

Giải mã bí ẩn trong kế hoạch đóng tàu sân bay Trung Quốc

ANTĐ - Gần đây, ông Vương Dân, bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh đã đề cập đến việc đóng tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc tại Đại Liên và khả năng hoàn thành sau 6 năm. Điều này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế. 
10 xu hướng chi phối Đông Nam Á

10 xu hướng chi phối Đông Nam Á

ANTĐ - Cùng với thế giới, Đông Nam Á vừa bước sang năm mới 2014 và sẽ rất hữu ích khi cùng đánh giá để từ đó đưa ra những nhận định về xu hướng phát triển tiếp theo tại khu vực này trong năm 2014 dựa trên những sự việc đã xảy ra vào năm 2013. Tác giả Prashanth Parameswaran trong bài viết trên trang mạng Thediplomat.com đã nêu lên 10 xu hướng có thể chi phối tình hình khu vực Đông Nam Á trong năm 2014.
Trung Quốc sẽ bố trí tại biển Đông 2 tàu sân bay?

Trung Quốc sẽ bố trí tại biển Đông 2 tàu sân bay?

ANTĐ - Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, ngày 01/01/2014 cho biết, trước năm 2020 Trung Quốc sẽ biến 7 đại quân khu thành 5 đại chiến khu và thành lập ba biên đội tàu sân bay. Trong đó, hạm đội Nam Hải sẽ có 2 chiếc và hạm đội Đông Hải sẽ nhận 1 chiếc.
“Trung Quốc hành động vô trách nhiệm”

“Trung Quốc hành động vô trách nhiệm”

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ngày 19-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng, Trung Quốc đã hành động một cách vô trách nhiệm trong vụ chạm trán với tàu hải quân Mỹ trên Biển Đông vào ngày 5-12. 
Tàu hộ vệ của tàu sân bay Liêu Ninh lao thẳng vào tuần dương hạm Mỹ

Tàu hộ vệ của tàu sân bay Liêu Ninh lao thẳng vào tuần dương hạm Mỹ

ANTĐ - Ngày 13-12, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, một chiếc tàu hải quân của Trung Quốc đã cố tình tiến thẳng đến và suýt đâm vào một chiếc tàu tuần dương mang tên lửa của Hải quân Mỹ đang hoạt động trên biển Đông, may mà chiếc tàu của Mỹ đã bẻ lái tránh kịp.
Việt Nam quan tâm sâu sắc tới tình hình ở Biển Hoa Đông

Việt Nam quan tâm sâu sắc tới tình hình ở Biển Hoa Đông

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 5-12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Đông, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: 
Mon men ra xa bờ, Liêu Ninh rất dễ bị “hạ sát”

Mon men ra xa bờ, Liêu Ninh rất dễ bị “hạ sát”

ANTĐ - Sáng 26-11, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã khởi hành từ Thanh Đảo xuống khu vực biển Đông, đi theo làm nhiệm vụ hộ tống cho nó là 2 tàu hộ vệ và 2 tàu khu trục, mang theo một số máy bay trực thăng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ, Liêu Ninh rất dễ bị hạ vì thiếu máy bay cảnh báo sớm, máy bay chống ngầm, trong khi J-15 chưa có khả năng tác chiến.