Liệu có tiếp tục quá tải đăng ký thi đánh giá năng lực ngày 12/3?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sau tình trạng quá tải không thể truy cập đăng ký dự thi đợt thi đánh giá năng lực 205, nhiều thí sinh phụ huynh thất vọng băn khoăn về cách thức tổ chức đăng ký kỳ thi này.

Ngày 12/3, ĐHQGHN sẽ mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 206. Điều mà nhiều thí sinh băn khoăn là liệu có tái diễn tình trạng không thể truy cập để đăng ký như đã xảy ra với hàng nghìn trường hợp vào sáng 9/3 hay không.

Tại buổi tư vấn tuyển sinh ĐH tối 10/3 do Bộ GD-ĐT phối hợp với báo Tuổi trẻ tổ chức, học sinh Nguyễn Kiến Quốc (tỉnh Bắc Ninh) lo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN quá tải, không đăng ký thi được. Trước thắc mắc này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN cho rằng từ tháng 2 đến tháng 4 tình hình dịch bệnh phức tạp, hầu như học sinh mong muốn đăng ký nhiều lần mặc dù chỉ tính điểm một lần.

"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã mở cổng đăng ký cho 5 đợt thi đầu tiên, quy mô gần 20.000 thí sinh. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục mở đăng ký cho 7 đợt còn lại với quy mô khoảng 50.000 thí sinh. Do đó, số lượt thi còn khá nhiều, đáp ứng đủ nguyện vọng thí sinh" - ông Thảo giải thích.

Trung tâm khảo thí ĐHQGHN đã công bố lịch 12 đợt thi từ tháng 2 đến tháng 7. Số lượt thi khoảng 75.000 cho 12 đợt thi. Mỗi đợt, sau hai tuần thí sinh sẽ có điểm.

Thời gian đăng ký lịch thi đánh giá năng lực các đợt còn lại

Thời gian đăng ký lịch thi đánh giá năng lực các đợt còn lại

"Các trường đại học có lịch xét tuyển vào tháng 5, 6, 7, 8 tùy từng trường. Thông thường các trường thông báo nộp hồ sơ, các em có điểm thì cứ nộp, trường sẽ xét từ cao xuống thấp chứ không đợi hết đợt. Các trường cũng không nhất thiết đợi kết quả. Còn điểm bao nhiêu thì tùy trường, không có con số chung, tùy từng ngành, tùy thời điểm xét tuyển" - ông Thảo nói.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều thí sinh, vào ngày 9/3, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN mở cổng đăng ký ca thi đợt 205 cho các thí sinh (tại các địa điểm Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng), tuy nhiên, rất nhiều thí sinh đã không thể truy cập và đăng ký ca thi.

Nhiều thí sinh đăng nhập nhiều lần, thậm chí nhờ cả người nhà, bạn bè cùng vào nhưng đều phản ánh cổng đăng nhập tốc độ truy cập chậm, khó vào, khi vào được lại không chọn được ca thi.

Theo Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN số thí sinh truy cập đăng ký sáng 9/3 là gần 27.000, trong khi số chỗ thi của đợt 205 chỉ là 8.500. 8 giờ 15 khi mở cổng đã có 15.000 tài khoản chờ đăng ký, vì vậy, việc một số thí sinh không thể truy cập và đăng ký thành công là do khi hết chỗ thì các thí sinh vào sau sẽ không thể đăng ký được.

Trước đó, ngày 26-27, Trung tâm Khảo thí ĐHQuốc gia Hà Nội đã tổ chức thi Đánh giá năng lực học sinh THPT đợt thứ nhất của năm 2022 tại điểm thi Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thái Nguyên. Số thí sinh dự thi đợt này là 1.142/1.301, chiếm 87,8% tổng số thí sinh. Đợt thi này phục vụ chủ yếu thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT (tốt nghiệp từ các năm trước).