Liên tục "tuồn" ma túy sang Nga bằng đường gửi phát hàng hóa

ANTD.VN - Lợi dụng hoạt động gửi phát hàng hóa sang Nga, Tài cất giấu ma túy tinh vi lẫn vào các nhu yếu phẩm nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Với kết quả điều tra bổ sung, ngày 5-6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Tài (SN 1986, trú ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, ở phường Mai Động, Hoàng Mai) và Nguyễn Huy (SN 1990, trú phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, trú ở xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, Phạm Văn Tài vốn sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Nga và quen biết đối tượng tên Khánh (người Việt) sống tại quốc gia này. Năm 2013, Tài trở về Việt Nam và cùng Khánh hình thành đường dây mua bán ma túy sang Nga.

Phạm Văn Tài (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa 

Theo đó, mỗi khi nhận được yêu cầu của Khánh, Tài liền tìm mua các loại ma túy, rồi cất giấu tinh vi vào các thùng hàng nhu yếu phẩm để chuyển sang Nga theo đường hàng không. Ngày 14-5-2015, Tài giấu gần 200 viên ma túy tổng hợp vào hộp cà phê G7 gửi sang Nga thì bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện.

Trong khi ấy, tại Việt Nam, ngày 27-3-2016, trên phố Chùa Láng, quận Đống Đa, lực lượng chống ma túy của Bộ Công an bắt quả tang 2 người đi xe máy chở chiếc nồi cơm điện, bên trong chứa 2 gói Methamphetamine với trọng lượng gần 200 gram.

Từ lời khai của 2 người liên quan nêu trên, cơ quan công an lần lượt bắt giữ Phạm Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Huy và đã nhanh chóng làm rõ được hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng này. Riêng Nguyễn Văn Tuấn thì bỏ trốn nhưng về sau vẫn bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tổng cộng từ tháng 5-2015 đến tháng 3-2016, Phạm Văn Tài cùng đồng phạm đã mua bán trái phép 336,62 gram ma túy các loại và gần 200 viên ma túy tổng hợp. Trong số ma túy đó thì tháng 7-2015, theo chỉ đạo của Tài, Nguyễn Văn Tuấn lên Lạng Sơn mua 20 gram túy “đá” của đối tượng lạ mặt để gửi sang Nga nhưng bất thành vì vớ phải ma túy giả.

Tại giai đoạn điều tra, cơ quan công an cũng đã khởi tố Nguyễn Văn Tuấn về hành vi mua bán trái phép 20 gram ma túy “đá” nêu trên, bên cạnh hành vi không tố giác tội phạm trong một lần mang ma túy đi gửi máy bay cho Tài. Thế nhưng quyết định khởi tố bị can đó đã không được VKS phê chuẩn.

Và sau gần 3 tháng Tòa án Hà Nội trả hồ sơ điều tra bổ sung với yêu cầu xem xét thêm tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Văn Tuấn nhưng VKS vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ truy tố bị cáo này về tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau cùng, xét hành vi của các bị cáo là rất tinh vi và nguy hiểm đối với xã hội nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Văn Tài 20 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Hai bị cáo đồng phạm lần lượt bị xử phạt 18 năm và 17 năm tù. Riêng Nguyễn Văn Tuấn bị áp dụng 30 tháng tù, theo tội danh bị truy tố.