Liên tục triệt phá các tụ điểm môi giới và chứa mại dâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp trong ngày 16-12, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Cẩm Phúc và Công an xã Tân Trường triệt phá 1 vụ chứa mại dâm và 2 vụ môi giới mại dâm.

Vào tối 16-12, tổ công tác của Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Cẩm Phúc tiến hành kiểm tra tại phòng 201 nhà nghỉ Hoan Trí do ông Nguyễn Huy Trí (SN 1962 trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) làm chủ. Tổ công tác phát hiện bắt quả tang Nguyễn Huy Trí có hành vi sử dụng nhà nghỉ của mình cho các đối tượng N.C (SN 1991, trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và L.B (SN 1991, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) thuê để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng liên quan đến hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm bị bắt giữ

Các đối tượng liên quan đến hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm bị bắt giữ

Cùng ngày, Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục phối hợp với Công an xã Tân Trường tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Ánh Dương và nhà nghỉ Tùng Dương đều ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua áp dụng các biện pháp điều tra, Cơ quan điều tra xác định Lương Văn Nguyên (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) là người môi giới, dẫn dắt các đối tượng mua, bán dâm. Các đối tượng môi giới mua bán dâm từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/lượt.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Trí về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 327, Bộ Luật hình sự năm 2015; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lương Văn Nguyên và Hoàng Văn Thành về tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại Khoản 2, Điều 238 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Qua các vụ án trên, Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an huyện đấu tranh quyết liệt với tất cả các loại tội phạm trên địa bàn huyện nói chung và tội phạm về tệ nạn mại dâm nói riêng, trong đó nghiêm cấm hoạt động mua bán dâm, chứa mại dâm, môi giới mại dâm, kích dục và các hành vi vi phạm pháp luật khác; mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.