Liên tục các trường hợp bỏng đáng tiếc ở trẻ

ANTĐ - Khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội trong 2 ngày đầu tháng 3-2015 liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị bỏng nước sôi. 

Nguyên nhân là do sự chủ quan của gia đình như nồi canh vừa đun ra để ngay lối đi, phích đựng nước sôi để trên bếp làm cho trẻ chạy va vào gây bỏng như các trường cháu Đỗ S, 30 tháng tuổi nhà ở phố Lò Đúc (Hà Nội) chạy chơi va vào phích nước gây bỏng độ 1,2,3 diện tích 20% cơ thể; cháu Trần Thị M, 15 tháng tuổi nhà ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh đang chạy chơi bị ngã vào nồi nước canh vừa bắc ra, độ bỏng 1,2,3 diện tích 10%. Vì thế, các gia đình có con nhỏ lưu ý phải luôn cẩn thận khi trông trẻ.