Liên tiếp phát hiện các vụ chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã điều tra làm rõ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, khởi tố và tạm giam đối với Sìn Quầy Phâu (SN 2000), trú tại xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép bị cơ quan công an phát hiện, xử lý

Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép bị cơ quan công an phát hiện, xử lý

Trước đó, tổ công tác của công an huyện Hà Quảng phối hợp với Đồn biên phòng xã Cẩm Yên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới huyện Hà Quảng đã phát hiện 4 nam thanh niên điều khiển xe máy chở 7 phụ nữ di chuyển có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu kiểm tra, nhóm đối tượng khai nhận thuê Phâu đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Phâu.

Tiếp đến, vào khoảng 23h30, ngày 4-5, tại Km290, quốc lộ 3 thuộc xóm Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đã phát hiện xe BKS: 20A-051.08 chở 10 người mang quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (cả 10 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Lái xe là Lục Văn Mão (SN 1990), trú tại xóm Thỉnh Khe, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng khai nhận chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm kiếm việc làm.

Ngay sau đó cơ quan chức năng đưa cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với nhóm người nhập cảnh trái phép. Đồng thời lập hồ sơ xử lý đối tượng Mão.