Liên tiếp bóc gỡ các ổ nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Heroin và ma túy tổng hợp các loại với số lượng lớn là tang vật những vụ án bị Công an Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn thu giữ trong quá trình điều tra, phá án.

Ngày 8-9, CQĐT CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bị phát hiện tại đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Trước đó, khoảng 23h15 ngày 31-8, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Thanh Xuân phối hợp với CAQ Long Biên, phát hiện, bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 500 gam ma túy “đá” của Lê Thành Trung (SN 1983), trú tại đường Cổ Linh, quận Long Biên.

Liên tiếp bóc gỡ các ổ nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy ảnh 1Đối tượng Lam và tang vật

Qua đấu tranh, Trung khai nhận thực hiện hành vi phạm tội cùng Nguyễn Trung Kiên (SN 1968), quê quán Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Hai đối tượng này bàn bạc vận chuyển số ma túy trên về Hà Nội giao bán với giá 200 triệu đồng. Quá trình cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Trung, Nguyễn Trung Kiên đã nhanh chân bỏ trốn.

Hoạt động mang tính chất đối phó hơn nhiều so với cặp Trung – Kiên, là vợ chồng hờ Lê Anh Tuấn (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Mai (SN 1997), cùng trú tại Hải Phòng. Từng là nhân viên quán bar, karaoke tại Hải Phòng, nên Nguyễn Ngọc Mai biết được nhu cầu và thiết lập đường dây cung cấp ma túy cho dân chơi. Sau thời gian lập chuyên án trinh sát, khoảng 19h30 ngày 6-9, các đơn vị chức năng thuộc CATP Hải Phòng đã đột xuất kiểm tra phòng 307 khách sạn Nam Phong, thuộc thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, phát hiện, bắt quả tang Lê Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Mai đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ tang vật 50 gam ma túy đá, 20 gam ketamin, 500 viên thuốc lắc, 3 chiếc điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu.

Qua khai thác, cặp vợ chồng “hờ” này khai nhận thường thuê phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố, mua ma túy tổng hợp về chia nhỏ, bán lẻ cho khách.

Nung nấu ý đồ làm giàu bằng…ma túy, và đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ, là đối tượng Nguyễn Thị Lam (41 tuổi), trú tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn. Sáng sớm ngày 6-9, Lam bị cơ quan Công an bắt quả tang đang dùng xe máy vận chuyển trái phép 14 bánh heroin. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, Lam dùng băng dính màu đen quấn kín các “hộp bánh” cất giấu ma túy. Qua trưng cầu giám định, số heroin trên có tổng trọng lượng hơn 4,6 kg.