Mặc Triều Tiên đe dọa, Mỹ, Hàn vẫn diễn tập quy mô lớn

Mặc Triều Tiên đe dọa, Mỹ, Hàn vẫn diễn tập quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 9-1, Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ-Hàn (CFC) cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu tổ chức cuộc diễn tập quân sự thường niên quy mô lớn vào cuối tháng 2 tới, bất chấp việc Triều Tiên viện dẫn các cuộc diễn tập này là lý do để bác bỏ các cuộc đoàn tụ gia đình theo đề xuất của Hàn Quốc.
Quân đội Hàn Quốc đóng mới 3 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn

Quân đội Hàn Quốc đóng mới 3 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn

ANTĐ - Ngày 01-12, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 22 tháng này sẽ biểu quyết thông qua việc đóng mới 3 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn, tại hội nghị tham mưu trưởng liên quân do tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, Jung Seung-jo chủ trì. 
Hàn Quốc nỗ lực đóng 6 tàu khu trục Aegis cực mạnh

Hàn Quốc nỗ lực đóng 6 tàu khu trục Aegis cực mạnh

ANTĐ - Ngày 16-10, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này đã yêu cầu đóng thêm 3 chiếc tàu khu trục Aegis nữa để tăng cường khả năng phòng thủ, đối phó với các nước láng giềng châu Á và Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng quân sự ngày càng tăng trong khu vực do tranh chấp lãnh thổ.
Thái Lan tiếp tục mua máy bay không người lái của Israel

Thái Lan tiếp tục mua máy bay không người lái của Israel

ANTĐ - Ngày 17-9, tạp chí quốc phòng Jane’s đưa tin, công ty Aeronautics Defense Systems của Israel đã giành được một hợp đồng trị giá hơn 20 triệu USD cung cấp máy bay không người lái chiến thuật Aerostar cho Không quân Thái Lan.
Hàn Quốc thành lập Bộ tư lệnh liên quân riêng

Hàn Quốc thành lập Bộ tư lệnh liên quân riêng

ANTĐ - Bộ tư lệnh liên quân mới của Hàn Quốc ​​sẽ nắm quyền kiểm soát và chỉ huy 9 bộ tư lệnh tác chiến của nước này, được chuyển giao từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS).
.
Trực thăng Mỹ rơi gần biên giới Triều Tiên

Trực thăng Mỹ rơi gần biên giới Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 16-4, một chiếc máy bay quân sự của Mỹ, trong khi đang tham gia cuộc tập trận chung “Ssang Yong” với Hàn Quốc, đã rơi gần ở biên giới Triều Tiên, theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. 
3 loại vũ khí của Triều Tiên làm Hàn Quốc vô phương chống đỡ

3 loại vũ khí của Triều Tiên làm Hàn Quốc vô phương chống đỡ

ANTĐ - Theo thông tin của Yonhap, Triều Tiên vừa tổ chức diễn tập quân sự cấp quốc gia với sự tham gia của cả 3 quân chủng Hải - Lục - Không quân và bộ đội đặc chủng. So với 2 cuộc diễn tập được tổ chức cùng kỳ của liên quân Mỹ - Hàn mang tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”, có thể Triều Tiên diễn tập những vũ khí “phi chính thống”.
Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận chung trên quy mô lớn

Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận chung trên quy mô lớn

ANTĐ - Theo AFP, dẫn lời truyền thông Hàn Quốc ngày 1-3 cho biết, hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã có mặt tại Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung hường niên mang tên “Foal Eagle” (Đại bàng non trẻ) diễn ra từ 1-3 đến 30-4trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hôm 13-2 vừa qua của Bắc Triều Tiên.
Nữ cảnh sát Afghanistan bắn chết cố vấn NATO

Nữ cảnh sát Afghanistan bắn chết cố vấn NATO

ANTĐ - Ngày 24-12, chính quyền Afghanistan và Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại nước này do NATO chỉ huy cho biết, một cố vấn người Mỹ đã bị một nữ cảnh sát bắn chết ngay tại trụ sở ở Thủ đô Kabul.
Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO

Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO

ANTĐ - Pakistan ngày 3-7-2012 đã đồng ý mở lại các tuyến đường tiếp tế cho liên quân NATO đóng tại Afghanistan sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xin lỗi vụ không kích hồi tháng 11-2011 khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.
Thái độ nửa vời

Thái độ nửa vời

ANTĐ - NATO nhất trí sẽ không “bỏ rơi” Afghanistan trong vòng ít nhất 10 năm nữa. Tuyên bố này lại được phát đi từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Chicago, Mỹ. Ấy thế nhưng giữ lời hứa thì lại chẳng dễ chút nào.

Một cuộc chiến quá đắt

Một cuộc chiến quá đắt

ANTĐ - Cuộc chiến tranh gây tranh cãi và tốn kém của NATO tại Libya đã chính thức khép lại sau khi Hội đồng NATO tuyên bố chấm dứt “Chiến dịch Người bảo vệ thống nhất” (OUP) kể từ ngày hôm nay (31-10).