Tàu chiến Mỹ chuẩn bị ồ ạt tiến vào biển Đông

Tàu chiến Mỹ chuẩn bị ồ ạt tiến vào biển Đông

ANTĐ - Ngày 10/08, Hãng thông tấn Pháp AFP (Agence France-Presse) cho biết, Mỹ và Philippines đang tích cực triển khai đàm phán về việc, nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ tại các căn cứ quân sự của Philippines.
FC-1 Trung Quốc bị không quân Argentina phản đối

FC-1 Trung Quốc bị không quân Argentina phản đối

ANTĐ - Về thông tin Argentina hợp tác với Trung Quốc sản xuất máy bay chiến đấu FC-1 (tức JF-17) Kiêu Long, một quan chức quân sự cao cấp Argentina cho biết, việc tổ chức sản xuất trong nước loại máy bay chiến đấu này, trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng bất lợi đến thực lực tác chiến của không quân Argentina.
Nga không dễ “mắc mưu” Trung Quốc để đối đầu với Mỹ

Nga không dễ “mắc mưu” Trung Quốc để đối đầu với Mỹ

ANTĐ - Ngày 07/07 vừa qua, cùng với hàng loạt tờ báo khác, “Thời báo Hoàn Cầu” của Trung Quốc có một bài viết ca ngợi những thành công trong hợp tác quân sự Nga - Trung, đồng thời khẳng định 2 nước cần chung tay hợp tác để đối phó với áp lực quân sự cực lớn của Mỹ. Thế nhưng, điều đó không hề dễ dàng. 
FC-1 Kiêu Long của Trung Quốc lấn sân Nga ở sân sau của Mỹ?

FC-1 Kiêu Long của Trung Quốc lấn sân Nga ở sân sau của Mỹ?

ANTĐ - Gần đây, đại diện của nhà máy chế tạo máy bay FadeA của Argentina đã có hàng loạt cuộc đàm phán với Trung Quốc, để bàn bạc về tính khả thi của kế hoạch liên hợp với Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô nghiên cứu, chế tạo máy bay chiến đấu đa dụng hạng nhẹ JF-17.
Trung Quốc lạnh gáy trước chiến thuật “Mỹ đánh chiếm, Nhật chốt giữ”

Trung Quốc lạnh gáy trước chiến thuật “Mỹ đánh chiếm, Nhật chốt giữ”

ANTĐ - Từ ngày 10 đến ngày 26 tháng này, liên quân Mỹ - Nhật đã tổ chức một cuộc diễn tập đánh chiếm đảo cực kỳ lớn ở bang California - Mỹ mang tên “Tia chớp bình minh”. Một sĩ quan thuộc lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ đã tiết lộ với các nhà báo là khoa mục diễn tập ngày 17/06 với chủ đề: “Mỹ đánh chiếm đảo để Nhật tiếp quản” là khoa mục quan trọng nhất.
16 tàu chiến và 3 máy bay Nga tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải

16 tàu chiến và 3 máy bay Nga tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải

ANTĐ - Ngày 18- 6, người phát ngôn của Hạm đội phương Bắc của Nga tuyên bố, tàu hộ vệ chống ngầm hạng nặng “Đô đốc Kulakov” của hạm đội này và tàu đổ bộ cỡ lớn “Nikolai Filchenkov” của Hạm đội Hắc Hải đã triển khai diễn tập liên hợp trên Địa Trung Hải.
Nhật Bản ráo riết chuẩn bị cho chiến lược “Tiên phát chế nhân”?

Nhật Bản ráo riết chuẩn bị cho chiến lược “Tiên phát chế nhân”?

ANTĐ - Đảng cầm quyền Nhật Bản kiến nghị, sau khi duy trì chính sách phòng thủ hạn chế gần 70 năm qua, Nhật Bản nên phát triển năng lực “Tiên phát chế nhân” và khả năng tác chiến đổ bộ, đồng thời đẩy mạnh phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền và trên biển.
Giải mật đợt diễn tập “Chống Triều Tiên đột nhập” của quân đội Hàn Quốc

Giải mật đợt diễn tập “Chống Triều Tiên đột nhập” của quân đội Hàn Quốc

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 08 đến 12/05 vừa qua, lục quân Hàn Quốc đã tổ chức một loạt các cuộc diễn tập, đặc biệt là diễn tập “Lá chắn thép” (Iron Shield), huy động một lực lượng rất lớn tới hàng vạn quân với mục đích là nâng cao năng lực toàn diện “Chống Triều Tiên đột nhập”.
Mỹ tung “thuyết khách F-35” trấn an đồng minh

Mỹ tung “thuyết khách F-35” trấn an đồng minh

ANTĐ - Trong mấy ngày qua các quan chức cao cấp và người đứng đầu các bộ phận của Văn phòng dự án F-35 và Công ty Lockheed Martin đã bắt đầu chuyến “du thuyết” đến hàng loạt nước, bắt đầu từ Hà Lan để “nâng cao lòng tin” của Chính phủ các nước này đối với dự án F-35.
Khám phá tàu chỉ huy của Hạm đội 7 trên biển Đông

Khám phá tàu chỉ huy của Hạm đội 7 trên biển Đông

ANTĐ - Ngày 07-3, tàu chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc, Phó tư lệnh Hạm đội 7 - John Weigold đã cập cảng Manila bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Philippines trong 4 ngày. Đây là một tàu chỉ huy đổ bộ cỡ lớn mang số hiệu LCC-19 USS “Blue Ridge”, đã từng lập rất nhiều thành tích trong lực lượng hải quân Mỹ.
JSOW C-1 của Mỹ bay quá chậm nên rất dễ bị bắn hạ

JSOW C-1 của Mỹ bay quá chậm nên rất dễ bị bắn hạ

ANTĐ - Một cuộc khảo nghiệm khả năng của vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không của lực lượng hải quân đã làm dấy lên sự lo ngại của các chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng tác chiến của loại vũ khí tiến công chính xác này.
Nga thúc đẩy mạnh công nghiệp đóng tàu

Nga thúc đẩy mạnh công nghiệp đóng tàu

ANTĐ - Ngành công nghiệp đóng tàu Nga phấn đấu đóng được nhiều chủng loại tàu khác nhau, trong đó 90% số tàu mới phải do các nhà máy đóng tàu trong nước chế tạo. 
Nga sẽ triển khai hàng loạt tiêm kích bom Su-34

Nga sẽ triển khai hàng loạt tiêm kích bom Su-34

ANTĐ - Thời gian qua, hầu như tất cả các dự án công nghiệp quốc phòng Nga đều vượt tiến độ, lần lượt rất nhiều trang, vũ khí đã được đưa vào triển khai trước thời hạn, trong đó có Su-34.
Hải quân Mỹ tiếp nhận tàu cao tốc liên hợp Pioneer

Hải quân Mỹ tiếp nhận tàu cao tốc liên hợp Pioneer

ANTĐ - Vừa qua, Bộ tư lệnh vận tải quân sự đường biển Mỹ thông báo đã tiếp nhận chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu vận tải đổ bộ liên hợp cao tốc mang tên Pioneer từ nhà máy đóng tàu Austal có trụ sở ở bang Alabama – Mỹ. 
Nga tái khởi động "Dự án 677" sản xuất tàu ngầm chạy diezel

Nga tái khởi động "Dự án 677" sản xuất tàu ngầm chạy diezel

ANTĐ - Trên con đường khôi phục sức mạnh của hạm đội tàu ngầm lừng danh dưới thời Liên Xô cũ, Nga đang liên tiếp thử nghiệm hoặc tái triển khai các dự án tàu ngầm. Tiếp theo thử nghiệm phóng tên lửa của tàu ngầm Severodvinsk lớp Yasen (dự án 885), hải quân Nga vừa thông báo khôi phục lại “Dự án 677”.