Liên hợp quốc triển khai lực lượng hòa bình đến Cộng hòa Congo

ANTĐ - Hôm thứ 5 vừa qua, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí với giải pháp triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình khoảng 3.100 lính đến một khu vực bất ổn ở Cộng hòa dân chủ Congo...

Được đóng tại tỉnh North Kivu, phía đông Cộng hòa Congo, lực lượng giữ gìn hòa bình này sẽ triển khai các hoạt động tấn công đã được vạch ra trước đó, và nỗ lực trung hòa những băng nhóm vũ trang tại nước này, đảm bảo không có mối đe dọa nào cho chính quyền và người dân nơi đây.

 

Hiện chính quyền nơi đây đang đấu tranh với một băng nhóm nổi loạn có tên M23. Cuộc chiến đấu giữa băng đảng M23 và lực lượng quân đội Congo đã buộc gần 1 triệu người trong tỉnh North Kivu và hơn 300.000 người khác thuộc phía Đông Nam tỉnh Katanga phải di dời.

Lực lượng này sẽ đóng tại Cộng hòa Congo trong vòng 1 năm. 

Lực lượng giữ gìn hòa bình của UN đang tìm vị trí của băng nhóm M23
từ vùng ngoại ô thành phố Goma, Cộng hòa Congo