Liên Hợp Quốc rút nhân viên khỏi Syria

ANTĐ - Liên hợp Quốc cho biết sẽ tạm thời rút một nửa số nhân viên quốc tế của mình ra khỏi Syria trước những lo ngại về tình hình an ninh bất ổn, đặc biệt là tại Thủ đô Damascus, nơi các cuộc tấn công đang leo thang trong những ngày gần đây.

Nhân viên LHQ rời Syria do bạo lực gia tăng

Hiện có khoảng hơn 100 nhân viên quốc tế và 800 nhân viên địa phương đang làm việc cho một loạt các cơ quan của LHQ và các chương trình tại Thủ đô Damascus. Theo người phát ngôn LHQ Martin Nesirky, tổ chức này sẽ di tản khoảng một nửa trong số 100 nhân viên nước ngoài đang hoạt động tại Syria.

Quyết định trên được đưa ra sau một loạt các vụ nã súng cối vào gần khách sạn - nơi các nhân viên của LHQ đang ở tại Thủ đô Damascus khiến tòa nhà này và một xe của LHQ bị hư hại. Tuy nhiên, ông Nesirky cũng nhấn mạnh một số nhân viên ở lại vẫn tiếp tục các chương trình nhân đạo của LHQ và sẵn sàng hỗ trợ dân thường Syria trong các trường hợp cần thiết.